Thứ 5, 25/04/2024 17:21:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 12:33, 16/07/2020 GMT+7

Công đoàn phải là nơi để người lao động gửi gắm niềm tin

Lệ Quyên - Hồng Thoại
Thứ 5, 16/07/2020 | 12:33:00 930 lượt xem
BPO - Đó là mong muốn của Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước Nguyễn Hồng Trà tại Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Bình Phước lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra sáng nay 16-7.
Ban chấp hành Công đoàn viên chức khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt và nhận hoa của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh

Dự đại hội có lãnh đạo liên đoàn lao động các huyện, thị, thành phố; công đoàn viên chức tỉnh Bình Dương, Đắk Lắk, thành phố Hồ Chí Minh cùng với 108 đại biểu, đại diện cho hơn 3.400 cán bộ công chức, viên chức, lao động thuộc công đoàn viên chức tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn viên chức tỉnh đã có nhiều giải pháp hiệu quả trong hoạt động và phát huy vai trò, qua đó đạt nhiều kết quả thiết thực. Đã kết nạp mới 152 đoàn viên, thành lập 2 công đoàn cơ sở, nâng tổng số công đoàn cơ sở lên 51 đơn vị; giới thiệu 660 đoàn viên ưu tú cho Đảng. 5 năm qua, trên 2.600 lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ; 11 mái ấm công đoàn, 47 sổ tiết kiệm được tặng cho đoàn viên và thân nhân các gia đình chính sách…

5 năm đã có 10.200 lượt lao động tiên tiến, 750 lượt chiến sĩ đua các cấp, 756 đề tài sáng kiến, giải pháp lao động sáng tạo. Hằng năm có hơn 91% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, trên 7.800 lượt chị em đạt danh hiệu “giỏi việc nước đảm việc nhà”. Trong nhiệm kỳ có 12.560 lượt đoàn viên xuất sắc 92% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh.

Các đại biểu thống nhất các nghị quyết đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024

Các đại biểu đã đóng góp vào văn kiện ban chấp hành khóa I trình đại hội, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, bài học kinh nghiệm và kiến nghị các giải pháp cho hoạt động công đoàn nhiệm kỳ tới. Đồng thời bỏ phiếu bầu ra 9 ủy viên vào ban chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Đỗ Chiến Thắng tái cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Bình Phước khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước Nguyễn Hồng Trà nhấn mạnh, trước yêu cầu của giai đoạn mới, công đoàn viên chức tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn trong tiến trình phát triển của tỉnh nhà; thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động trên cơ sở phát huy các tiềm năng và lợi thế của tỉnh.

“Cán bộ công đoàn cơ sở cần gương mẫu, tích cực học hỏi, rèn luyện kỹ năng đối thoại, đàm phán với thủ trưởng cơ quan, đơn vị; sâu sát hơn nữa với đời sống người lao động để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và bảo vệ cho được quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động”, ông Nguyễn Hồng Trà nhấn mạnh.

  • Từ khóa
34463

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu