Thứ 6, 19/04/2024 07:22:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:14, 06/02/2020 GMT+7

Cô Nguyễn Thị Hồng - Nhà giáo trẻ tiêu biểu

Vũ Thuyên
Thứ 5, 06/02/2020 | 08:14:00 437 lượt xem
BPO - Nhiều năm qua, Trường THPT Đồng Xoài, thành phố Đồng Xoài luôn coi học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, liên tục bằng những hành động thiết thực. Qua đó góp phần đưa tập thể, cán bộ, giáo viên, học sinh dần trưởng thành và luôn tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động. Cô Nguyễn Thị Hồng, Phó bí thư Đoàn trường, giáo viên môn Văn là một điển hình. Cô vừa đoạt giải nhất hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Sở GD-ĐT tổ chức.

Cô Hồng cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trường triển khai mô hình “Xây dựng, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện” bằng cách vận động cán bộ, giáo viên, phụ huynh, cựu học sinh tặng và trồng cây xanh trong khuôn viên trường; ốp gạch quanh các gốc cây để giáo viên, học sinh có nơi nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí sau giờ dạy - học căng thẳng. Từ đó, tạo nên phong trào thi đua giữa các lớp trong việc vệ sinh sân trường, chăm sóc cây xanh. Nhờ vậy, THPT Đồng Xoài được đánh giá là ngôi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện nhất toàn tỉnh.

Cô Nguyễn Thị Hồng (thứ 2 từ phải qua) nhận giải nhất hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Sở GD-ĐT tổ chức

Trường luôn chú trọng đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ với các phong trào “Bí thư Đoàn trường là học sinh”, “Đẩy mạnh phát triển Đảng trong học sinh”. Những năm qua, THPT Đồng Xoài trở thành điểm sáng phát triển đảng viên học sinh toàn tỉnh, năm 2018 kết nạp 3 đoàn viên ưu tú, năm 2019 kết nạp 1 đoàn viên ưu tú học sinh vào Đảng. Các chương trình ngoại khóa được chuẩn bị công phu. Qua đó tạo nên sân chơi lành mạnh trong trường, đồng thời giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Mô hình “Thắp sáng ước mơ”, “Nuôi heo đất giúp bạn”, vận động quyên góp tặng quà học sinh nghèo, mỗi năm trung bình từ 30-40 suất, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng...

Đặc biệt, trường thực hiện báo cáo chuyên đề, kể chuyện về Bác trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên thông qua cuộc họp hội đồng sư phạm và sinh hoạt chi bộ định kỳ. Mỗi chuyên đề đều phải viết bài thu hoạch, liên hệ nhiệm vụ công tác của bản thân có liên quan. Đối với học sinh, trường tổ chức phong trào thi đua kể chuyện về Bác giữa các lớp theo chủ đề tháng trước toàn thể trường trong buổi chào cờ đầu tuần... Những mô hình, việc làm cụ thể theo Bác hằng ngày trong trường đã có hiệu ứng tích cực đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

Là Phó bí thư Đoàn trường, giáo viên môn Văn, cô Hồng được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và duyệt các câu chuyện, mẩu chuyện, hoạt cảnh về Bác của chi đoàn các lớp trước khi thực hiện trước toàn trường vào buổi chào cờ đầu tuần. Công việc được thực hiện thường xuyên, liên tục trong nhiều năm đã cho cô kỹ năng, kinh nghiệm trong vận động, tuyên truyền về Chỉ thị số 05-CT/TW. Trong 2 năm (2018-2019), Sở GD-ĐT tổ chức hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho bí thư hoặc phó bí thư đoàn các trường phổ thông, năm 2019 mở rộng thêm đối tượng là giáo viên dạy môn Giáo dục công dân. Cô Hồng đã nhiệt tình tham gia, kết quả năm 2018 giành giải nhì và năm 2019 xuất sắc giành giải nhất.

Cô Hồng là giáo viên dạy Văn giỏi với nhiều phương pháp đổi mới, sáng tạo. Cô được Tỉnh đoàn bình chọn “Nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Phước” năm học 2019-2020, được Trung ương Đoàn tặng bằng khen năm 2019. “Những năm qua, Trường THPT Đồng Xoài luôn thực hiện tốt và hiệu quả việc học, làm theo Bác. Tiêu biểu, nổi bật nhất là cô Nguyễn Thị Hồng, Phó bí thư Đoàn trường. Cô là giáo viên trẻ, tâm huyết, nhiệt tình, có chuyên môn tốt, xứng đáng là tấm gương sáng cho giáo viên, học sinh noi theo” - thầy Trần Quang Đông, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường nhận xét.

  • Từ khóa
2371

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu