Thứ 6, 29/03/2024 13:08:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 14:30, 30/07/2016 GMT+7

Chuyển biến từ thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW

Thứ 7, 30/07/2016 | 14:30:00 237 lượt xem
BP - Thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21-2-2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, công tác gia đình đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.

                            Các gia đình kéo co trong hội thi “Gia đình hạnh phúc” toàn tỉnh năm 2016 - Ảnh: S.HCác gia đình kéo co trong hội thi “Gia đình hạnh phúc” toàn tỉnh năm 2016 - Ảnh: S.H

Hơn 10 năm qua, ngành văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh đã bồi dưỡng, tập huấn về công tác gia đình cho hơn 16.800 lượt cán bộ ở thôn, ấp, khu phố, hơn 1.300 lượt cán bộ cấp xã; in, nhân bản và phát hành tờ rơi, sách mỏng, áp phích... để tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, bình đẳng giới và cách phòng, chống bạo lực gia đình. Các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành có liên quan triển khai hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan tới công tác gia đình, kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc thông qua nhiều hình thức, như: Sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt hội viên, tư vấn...; tổ chức hội thi “Gia đình hạnh phúc”, “Gia đình văn hóa tiêu biểu”, “Gia đình với trẻ em”...

Đến nay, ngành đã tổ chức được 180 hội nghị tại 180 thôn, ấp, khu phố, thu hút trên 9.000 lượt người đại diện các gia đình tham dự. Hiện toàn tỉnh có 60 xã với 281 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 70 câu lạc bộ tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình và 281 nhóm xung kích phòng, chống bạo lực gia đình. Tại các thôn, ấp, khu phố thuộc 111 xã, phường, thị trấn đã thành lập 409 địa chỉ tin cậy và 378 cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình.

Với nhiều hoạt động được triển khai đồng bộ đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của nhân dân về công tác gia đình. Nhiều hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình được xóa bỏ. Quy mô gia đình từ 1 đến 2 con được cộng đồng dân cư chấp hành tốt, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tỷ lệ tảo hôn giảm mạnh, từ 4,2% năm 2005 giảm còn 0,2% năm 2015. Tình trạng bạo lực gia đình có xu hướng giảm, từ 906 vụ năm 2009 giảm còn 447 vụ năm 2015. Số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tăng dần và ổn định ở mức cao, từ năm 2010 đến nay đều duy trì trên 91%.

Tuy nhiên, công tác gia đình vẫn còn những hạn chế như: Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức tới công tác gia đình; nội dung tuyên truyền có đổi mới nhưng chưa thật sự hiệu quả, chủ yếu lồng ghép với phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa; việc thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình chưa nghiêm; Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình khi áp dụng vào thực tế còn nhiều bất cập; việc phát hiện, thống kê, báo cáo về bạo lực gia đình chưa đầy đủ nên chưa xử lý kịp thời. 

M. Ngọc

  • Từ khóa
101296

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu