Thứ 4, 24/04/2024 12:50:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:33, 28/08/2019 GMT+7

Chuyển biến trong học và làm theo Bác ở Đồng Phú

Thứ 4, 28/08/2019 | 06:33:00 1,227 lượt xem
BP - Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện Đồng Phú đã đưa học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị. Từ phong trào, ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác; nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực trong cuộc sống.

QUYẾT LIỆT TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, cấp ủy các cấp ở Đồng Phú đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản, quán triệt và triển khai sâu rộng nội dung của chỉ thị. 100% chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai chỉ thị tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... thông qua các hội nghị chuyên đề, sinh hoạt chính trị tư tưởng, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đoàn thể, chuyên môn. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc kịp thời tuyên dương những điển hình trong học và làm theo Bác; phê phán những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh thành tích...

Nhân dân góp ý thực hiện đường từ trung tâm huyện Đồng Phú vào xã Tân Lợi

Để việc học và làm theo Bác từng bước đi vào đời sống, Huyện ủy Đồng Phú xác định, mỗi tập thể, cá nhân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực học phải đi đôi với làm, phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đặc biệt, để tạo chuyển biến rõ nét, hằng năm, Huyện ủy Đồng Phú đều xác định nội dung đột phá để thực hiện. Năm 2017, huyện lựa chọn nội dung thực hiện đổi mới tác phong công tác theo hướng gần dân, sâu sát với cơ sở, kịp thời lắng nghe, tăng cường đối thoại với nhân dân... Năm 2018, huyện tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và năm 2019, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy; các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Các tổ chức cơ sở đảng, phòng, ban, MTTQ và đoàn thể huyện cũng xác định nhiệm vụ đột phá, trọng tâm để thực hiện như: Xây dựng chính quyền thân thiện gắn với cải cách thủ tục hành chính; xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức tận tụy với nhân dân; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện xóa nhà tạm cho hộ nghèo...

Nhờ chủ động thực hiện các giải pháp tích cực, đến nay những tồn tại cơ bản đã được huyện tập trung khắc phục, sửa chữa. Năng lực lãnh đạo của các chi, đảng bộ, chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Đây cũng chính là nhân tố tích cực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đồng Phú phát động, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

CHUYỂN BIẾN NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG

Ông Mai Xuân Long, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Phú cho biết, từ học và làm theo Bác, trên địa bàn huyện ngày càng có nhiều gương điển hình người tốt, việc tốt; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực trong cuộc sống. Cán bộ, đảng viên có nhiều thay đổi tích cực trong tác phong làm việc; tăng cường đi cơ sở, lắng nghe và kịp thời giải quyết vấn đề nổi cộm, bức xúc, tạo niềm tin trong nhân dân. Đặc biệt, 3 năm qua, hội, đoàn thể các xã, thị trấn đã đăng ký xây dựng 45 tuyến đường xanh - sạch - đẹp; nhân dân đóng góp trên 400 triệu đồng lắp 50 camera an ninh; lắp đèn đường hơn 50km; quyên góp được 30 sổ tiết kiệm tặng hộ nghèo; vận động người dân hiến 4 lô đất để xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Các xã Đồng Tiến, Đồng Tâm đăng ký xây dựng cơ quan công sở thân thiện, vì dân. Nhân dân ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú xây dựng mô hình nông dân hỗ trợ nhau về khoa học, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất để phát triển kinh tế...

Tân Lợi là xã vùng sâu, xa, giao thông đi lại khó khăn, đến nay diện mạo xã, đời sống nhân dân đã có nhiều thay đổi. Các tuyến đường liên ấp đi vào vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được bê tông hóa. Một số tuyến đã có điện thắp sáng, được trồng hoa 2 bên đường. Khuôn viên nhà văn hóa ấp rộng rãi với đầy đủ thiết chế phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Ông Nguyễn Minh Quang, Trưởng ban Công tác mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội nông dân ấp Quân Y, xã Tân Lợi cho biết, nhờ làm tốt tuyên truyền, phong trào học và làm theo Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng, tạo sự chuyển biến cả trong nhận thức và hành động của người dân. Với sự đóng góp tích cực của nhân dân, đến nay tất cả tuyến đường trong ấp đã được bê tông hóa. Điển hình là hộ ông Huỳnh Đình Thập hiến 1 sào đất làm nhà văn hóa ấp; ông Mai Văn Lặt là nông dân sản xuất giỏi, có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới và cho hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất không tính lãi...

Ông Tô Quang Hiếu, Phó chủ tịch HĐND xã kiêm Bí thư Chi bộ ấp Nam Đô, xã Tân Phước là một trong những điển hình học và làm theo Bác nhiều năm liền. Trên cương vị đại biểu HĐND xã, ông Hiếu đã có nhiều ý kiến, kiến nghị góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường sống, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên. Bà Phan Thị Hoa, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Phước nói: Nam Đô là ấp đặc biệt khó khăn với hơn 70% số dân là đồng bào DTTS, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, trình độ, nhận thức còn hạn chế. Vì vậy, việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác xã hội, phát triển đảng viên, đóng góp làm đường giao thông nông thôn và thực hiện các khoản thu cho ngân sách nhà nước rất khó khăn. Là cán bộ xã, kiêm Bí thư Chi bộ ấp, anh Hiếu luôn sâu sát cơ sở, kịp thời kiến nghị cơ quan chức năng và vận động nhân dân đóng góp làm đường, kéo điện, đưa sóng di động về ấp, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân... 

Ông Mai Xuân Long cho biết thêm, học và làm theo Bác, 3 năm qua, toàn huyện đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 22 căn nhà cho người có công; 73 căn cho gia đình chính sách khó khăn về nhà ở; xây dựng 286 căn nhà tình thương; đào tạo nghề cho 5.752 lao động; giới thiệu việc làm cho 12.868 lao động. Năm 2018, toàn huyện giảm được 192 hộ nghèo. Đặc biệt, nhân dân đã hiến đất, cây trồng, vật kiến trúc trị giá trên 30 tỷ đồng để làm đường Phú Riềng Đỏ nối dài từ trung tâm hành chính huyện đi Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, góp phần giảm tải cho tuyến đường ĐT741... Những con số biết nói cho thấy sự đồng thuận cao của nhân dân và là minh chứng rõ nét về kết quả học tập, làm theo Bác trên địa bàn huyện Đồng Phú.

Minh Luận

  • Từ khóa
2306

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu