Thứ 6, 29/03/2024 18:53:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 23:04, 25/04/2019 GMT+7

Chương trình nghệ thuật “Tôi yêu Tổ quốc tôi” giàu ý nghĩa và tuyên dương thanh niên sống đẹp

Thứ 5, 25/04/2019 | 23:04:00 563 lượt xem
BPO - Tối 25-4, tại khu đô thị Cát Tường ở xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhằm chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 133 năm Ngày quốc tế lao động và tuyên dương 88 điển hình thanh niên sống đẹp năm 2019.

Dự chương trình có các đồng chí: Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Xuân Trang, Ủy viêm Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng 88 thanh niên tiêu biểu đại diện cho hơn 90 ngàn hội viên thanh niên trên toàn tỉnh và đông đảo người dân.

Các đại biểu và đông đảo đoàn viên thanh niên, công nhân, nhân dân tham gia chương trìnhCác đại biểu và đông đảo đoàn viên thanh niên, công nhân, nhân dân tham gia chương trình

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được khởi xướng từ Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 7, đến nay ngày càng lan tỏa sâu rộng và đi vào cuộc sống của thanh niên. Phong trào khơi dậy trong thanh niên tình yêu Tổ quốc, tạo động lực để tuổi trẻ Bình Phước nói riêng và cả nước nói chung phấn đấu, cống hiến cho quê hương, đất nước.

88 gương thanh niên được tuyên dương là những người tiêu biểu trên các lĩnh vực xây dựng và phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; thanh niên sản xuất - kinh doanh giỏi; có nhiều đóng góp trong an sinh xã hội; tham gia tốt phong trào do tổ chức hội phát động; có thành tích xuất sắc trong xây dựng các câu lạc bộ, đội, nhóm; thực hiện tốt phong trào “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền khẳng định: Với chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, các cuộc vận động thanh niên thi đua rèn luyện, thi đua cống hiến, sống có trách nhiệm… đã đem lại nhiều kết quả trong giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng, bảo vệ Tổ quốc, thi đua lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp và làm giàu chính đáng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình hạnh phúc, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Lãnh đạo tỉnh tuyên dương thanh niên sống đẹpLãnh đạo tỉnh tuyên dương thanh niên sống đẹp

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng căn dặn: “Trong nền kinh tế thị trường nhiều cơ hội và thách thức đan xen, tệ nạn xã hội, lối sống thực dụng, vô cảm thiếu ý thức chấp hành pháp luật đang diễn biến xấu, đã tác động lớn đến một bộ phận thanh niên. Con đường xây dựng nếp sống đẹp trong xã hội đòi hỏi mỗi người phải tự hoàn thiện nhân cách của mình. Vì vậy nhiệm vụ đặt ra cho tổ chức đoàn - hội các cấp và thanh niên trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều phải rèn luyện bản lĩnh, chống lại cám dỗ thấp hèn, chống lại sự lây lan các tệ nạn xã hội...

“Tài sản quý nhất của một người không chỉ là một cái đầu đầy kiến thức, mà nó còn có một trái tim đầy tình yêu, một lỗ tai sẵn sàng lắng nghe và một cánh tay sẵn sàng giúp đỡ. Nếu chúng ta nghĩ đúng, trúng, sống chân thành sẽ có hành động tích cực, hành động trách nhiệm vì cộng đồng” - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền nói.

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã ra mắt ban tổ chức thực hiện các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên chấp hành xong án phạt tù cấp tỉnh; câu lạc bộ “Sáng tạo - Khởi nghiệp Bình Phước”.

Hồng Cúc

  • Từ khóa
82444

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu