Thứ 5, 28/03/2024 23:21:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:04, 24/03/2016 GMT+7

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26-3-1931 - 26-3-2016)

Đoàn thanh niên Công an Đồng Phú chung sức vì cộng đồng

Thứ 5, 24/03/2016 | 07:04:00 1,225 lượt xem
BP - Luôn để lại trong nhân dân hình ảnh “chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tuổi trẻ Công an huyện Đồng Phú còn được nhắc đến nhiều trong các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Hướng về cộng đồng là một trong những hoạt động tình nguyện xuyên suốt của Chi đoàn Công an huyện Đồng Phú

Những năm qua, tuổi trẻ Công an Đồng Phú tổ chức nhiều hoạt động tăng cường về các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chung tay dọn vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn, xây mới và sửa nhà cho những hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, thăm, tặng quà các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em nghèo hiếu học...

Thượng úy Nguyễn Tiến Duy, Bí thư Chi đoàn Công an huyện Đồng Phú cho biết: Là chi đoàn thuộc khối lực lượng vũ trang, chúng tôi luôn xây dựng chương trình để mỗi đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm an toàn trật tự ở địa bàn và xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội. Từ năm 2012-2015, Chi đoàn Công an huyện đã vận động xây dựng 5 căn nhà tình thương cho hộ nghèo trong huyện. Riêng năm 2015, chúng tôi vận động trao tặng 9 căn nhà tình thương cho hộ nghèo ở các xã Tân Hưng, Tân Phước, Tân Lợi và 5 căn nhà nghĩa tình đồng đội trị giá trên 700 triệu đồng; tặng 1.525 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trị giá 524,7 triệu đồng. Chi đoàn còn nhận phụng dưỡng suốt đời bà Điểu Thị Bươi ở ấp Lam Sơn, xã Tân Phước với 300 ngàn đồng/tháng và Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Nên 500 ngàn đồng/tháng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, tuổi trẻ Công an Đồng Phú tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân; thi đua học tập nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ và kiến thức xã hội, trau dồi bản lĩnh nghề nghiệp và kinh nghiệm công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xung kích, sáng tạo, tình nguyện đảm nhận những khâu trọng yếu, việc khó. Trong giai đoạn 2012-2015, đoàn viên Chi đoàn Công an Đồng Phú đã tham gia tuần tra kiểm soát phát hiện 8.041 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt hành chính 7.262 trường hợp nộp về ngân sách nhà nước hơn 10,1 tỷ đồng. Các chiến sĩ Công an Đồng Phú ngày đêm lăn lộn bám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ từng lĩnh vực, đối tượng được phân công; điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ cuộc sống nhân dân. Tuổi trẻ Công an Đồng Phú phối hợp thực hiện 18 đợt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, lập biên bản 1.583 trường hợp không khai báo tạm trú, tạm vắng, không mang theo giấy tờ tùy thân và vi phạm Luật Giao thông đường bộ...

Với những thành tích đạt được, nhiều năm qua, Đoàn thanh niên Công an huyện Đồng Phú liên tục xếp loại xuất sắc, được Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 5 năm liền (2007-2011); bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2014-2015. Đoàn viên Trần Ngọc Hiếu được Trung ương Đoàn tặng Kỷ niệm chương Vì tuổi trẻ giữ nước, 2 cá nhân được Công an tỉnh tuyên dương điển hình tiên tiến của lực lượng vũ trang tỉnh; hàng chục lượt tập thể và cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng.

Trong Tháng thanh niên và kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chi đoàn Công an Đồng Phú tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động do đoàn cấp trên tổ chức như giải bóng đá, hội thi rung chuông vàng; xây tặng 1 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho công an viên xã Tân Lợi, trị giá 40 triệu đồng.

Bí thư Chi đoàn Công an huyện Đồng Phú NGUYỄN TIẾN DUY

Thái Hà

  • Từ khóa
81647

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu