Thứ 7, 20/04/2024 05:11:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 17:03, 31/07/2020 GMT+7

Chuẩn bị tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT trong điều kiện ứng phó với dịch Covid-19

Minh Luận - Trương Hiện
Thứ 6, 31/07/2020 | 17:03:00 428 lượt xem
BPO - Chiều nay 31-7, tại điểm cầu Bình Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh chủ trì cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố dự hội nghị trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Tại điểm cầu chính, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh phát biểu tại cuộc họp

Bộ GD&ĐT đã triển khai một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm các tỉnh, thành cần lưu ý. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; gom những điểm thi ít thí sinh dự thi, có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thiên tai hoặc điều kiện đi lại khó khăn.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị Sở GD&ĐT các tỉnh, thành lưu ý công tác rà soát, không bỏ sót hồ sơ và thông tin thí sinh. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi, tổ chức thi cho cán bộ, giáo viên, trong đó chú trọng kỹ năng phát hiện gian lận thi cử…

Tại hội nghị, các tỉnh, thành thông tin thêm về công tác chuẩn bị, các giải pháp dự phòng ứng phó với dịch bệnh Covid-19, như: chuẩn bị phòng thi, điểm thi dự phòng, trang bị các phương tiện, thiết bị y tế phòng, ngừa dịch bệnh. Các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam - nơi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp đề xuất tạm dừng kỳ thi, tổ chức thi sau bằng đề thi dự phòng hoặc cho hưởng đặc cách…

Một số ý kiến đề nghị, cần có các phương án cụ thể cho thí sinh F1, F2 kể cả công tác thu gom bài và chấm thi để ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch bệnh. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc sẵn sàng chung tay hỗ trợ công tác tổ chức thi. Các phòng thi không sử dụng điều hòa, mở quạt máy thông thoáng…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao công tác chuẩn bị của các tỉnh, thành thời gian qua. Bộ trưởng đề nghị, kỳ thi năm nay, mọi kế hoạch và phương án tổ chức đều đặt trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chủ trương của ngành, không cử giảng viên các trường đại học về các tỉnh, thành xem thi mà sử dụng cán bộ, giáo viên tại chỗ. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng đề nghị, ngoài công tác chuẩn bị về chuyên môn cho kỳ thi, Sở GD&ĐT các tỉnh, thành cần lưu ý các giải pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, xử lý linh hoạt mọi tình huống đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn cả về chuyên môn và sức khỏe cho học sinh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lý Thanh Tâm báo cáo công tác chuẩn bị kỳ thi tại cuộc họp

Ngay sau hội nghị, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh họp trao đổi thêm về các phương án chuẩn bị cho kỳ thi. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại tỉnh đã hoàn tất. Sở GD&ĐT phối hợp với các sở, ngành và UBND thành phố Đồng Xoài lên phương án đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn trong điều kiện ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đề nghị, trong tuần sau Ban Chỉ đạo kỳ thi sẽ đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị của một số huyện, thị xã, thành phố và tổ chức họp báo.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo xem xét, xử lý ngay những vấn đề theo khuyến nghị của đoàn thanh tra Bộ GD&ĐT về thanh - kiểm tra công tác chuẩn bị tại tỉnh để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, chất lượng, đúng quy chế.

  • Từ khóa
89766

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu