Thứ 7, 20/04/2024 11:57:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 00:00, 21/11/2011 GMT+7

Chùa Đức Hạnh được công nhận hai kỷ lục Việt Nam

Thứ 2, 21/11/2011 | 00:00:00 1,254 lượt xem

Chùa Đức Hạnh tọa lạc tại thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh (Bù Gia Mập) được nhân dân lập nên năm 1963, năm 1992 được Nhà nước công nhận chính thức. Hiện nay, ngôi chùa vẫn còn khó khăn về nhiều mặt, công việc đại trùng tu chùa vẫn còn trong giai đoạn hoàn thiện. Vừa qua, chùa đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam (Việt Kings) công nhận hai kỷ lục, xin giới thiệu cùng bạn đọc về hai kỷ lục này.

Cổng chùa Đức Hạnh vừa được công nhận kỷ lục Việt Nam

Kỷ lục thứ nhất là cổng chùa và đài Quan Thế Âm bằng đá nặng nhất, được công nhận vào ngày 14-5-2011. Cổng của chùa được xây dựng bằng 10 cột đá tự nhiên nguyên khối hình trụ, tròn có đường kính từ 0,5-0,8m, cao từ 3-5m được xây dựng khá công phu. Đặc biệt là đoạn kết nối giữa đà dưới, đà trên của cổng chính. Để thi công được hạng mục này, những người thợ đã phải đục mộng thân đà, cắt ngàm các cột kết nối và lắp ráp như thi công các chất liệu gỗ. Đây được xem là kết cấu khó thi công nhất trong các kết cấu còn lại, vừa phải bảo đảm mỹ thuật, vừa phải bảo đảm yếu tố an toàn cho công trình. Theo ước tính, mỗi cột đá nặng từ 3-8 tấn và là các khối đá nguyên nặng nhất được sử dụng để xây cổng chùa ở Việt Nam. Để các khối đá được đứng vững và bảo đảm độ an toàn cao, những người thi công phải chôn sâu hơn 1,5-2m, dưới chân được cố định bằng bê tông và đá hộc rất chắc chắn. Ngoài ra, trên thân các cột đá còn được khắc tên chùa, các câu đối, các lời khuyên của Phật dành cho phật tử, vừa làm đa dạng kiến trúc, vừa làm cho những khối đá trở nên mềm mại hơn, đồng thời còn có tác dụng khuyên răn phật tử rất hiệu quả. Theo đại đức Thích Minh Hậu, trụ trì chùa Đức Hạnh: Nguyên liệu đá tự nhiên mà chùa sử dụng được phát hiện và khai thác ở một địa điểm cách chùa 3km. Cũng theo trụ trì, xuất phát từ việc tình cờ nhìn thấy các công trình được xây dựng bằng đá (thực chất là giả đá) ở Suối Tiên, ông đã nảy ra ý tưởng làm cổng chùa bằng đá để tạo nét độc đáo đặc trưng trong kiến trúc của chùa, việc được công nhận kỷ lục Việt Nam là hoàn toàn ngẫu nhiên.

Kỷ lục Việt Nam thứ hai được công nhận vào ngày 7-7-2011, đó là bộ tượng thờ và các vật dụng thờ cúng gồm hơn 20 món hoàn toàn được làm từ gỗ. Trong đó, có 9 pho tượng Phật, 3 bệ thờ Phật, 3 lư hương, hai bàn thờ, mõ, chân đèn... Các loại gỗ này ở dạng gốc cây đã qua khai thác, chùa tận dụng lại để làm đồ thờ. Qua bàn tay khéo léo của những người thợ lành nghề, những đoạn rễ, gốc cây được chạm trổ rất công phu, tinh xảo mang giá trị nghệ thuật cao, thể hiện tay nghề cao của người thợ qua từng sản phẩm. Trong số các tượng thờ và vật dụng thờ cúng nói trên, có một số tượng thờ và vật dụng tiêu biểu như tượng Phật Bổn Sư Thích Ca cao 2,2m, rộng 1,4m, nặng 400kg được làm từ gỗ mít nài (mít rừng). Cặp chân đèn cao 1m được làm bằng gỗ mít chạm khắc rất công phu, tinh xảo. Qua việc đến trao kỷ lục Việt Nam cho cổng chùa, các nhà chuyên môn của Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam đã phát hiện sự độc đáo của bộ tượng thờ và đồ thờ, đồng thời tiếp tục xem xét và công nhận sau đó hai tháng.

Có thể nói, với những nguyên liệu sẵn có ở địa phương, qua tài năng sáng tạo của sư trụ trì chùa Đức Hạnh và những người thợ lành nghề, họ đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm hết sức độc đáo. Việc vinh danh hai kỷ lục Việt Nam ở chùa Đức Hạnh là một sự ghi nhận xứng đáng cho những thành quả lao động của đại đức Thích Minh Hậu và những người thợ lành nghề nói riêng, sự đóng góp của nhân dân nói chung. Đây cũng là hai kỷ lục về Phật giáo đầu tiên được công nhận ở Bình Phước. Từ những điều đặc biệt đã được ghi nhận nói trên, với những công trình đang được hoàn tất, chùa Đức Hạnh hứa hẹn là địa điểm du lịch tham quan tiêu biểu của địa phương, thu hút nhiều du khách đến đây chiêm ngưỡng. Thực tế từ khi được công nhận hai kỷ lục Việt Nam, lượng du khách ở các tỉnh xa tìm đến tham quan chùa đã tăng lên rõ rệt. Đây là một tín hiệu đáng mừng của địa phương và các vùng lân cận. Hoạt động này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch ở các vùng như thị xã Phước Long, Bù Gia Mập nói riêng và Bình Phước nói chung...

Phạm Hữu Hiến

  • Từ khóa
87629

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu