Thứ 6, 29/03/2024 11:56:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:32, 05/11/2019 GMT+7

Chơn Thành triển khai xây dựng 19 căn nhà cho hộ DTTS nghèo      

Thứ 3, 05/11/2019 | 15:32:00 209 lượt xem
BP - Thực hiện xóa 65 hộ nghèo dân tộc thiểu số (DTTS) trong năm 2019 theo chỉ đạo của tỉnh, các cấp, ngành huyện Chơn Thành và 19 hộ DTTS nghèo đã và đang tích cực triển khai, thi công nhà ở tại khu tái định cư thuộc ấp 1, xã Nha Bích. Qua đó giúp các hộ đồng bào ổn định cuộc sống.

19 hộ DTTS nghèo 2 xã Minh Lập, Nha Bích đang được hỗ trợ xây dựng nhà ở tại khu tái định cư thuộc ấp 1, xã Nha Bích

Những năm trước, huyện Chơn Thành đã giao đất ở cho 19 hộ DTTS nghèo hoàn cảnh khó khăn về đất ở tại khu tái định cư thuộc ấp 1, ở xã Nha Bích, trong đó có 12 hộ ở xã Minh Lập và 7 hộ ở xã Nha Bích, mỗi hộ được nhận 1 lô đất diện tích 250m2. Hiện nay, 19 hộ đã và đang triển khai xây dựng nhà ở và các công trình phụ: nhà vệ sinh, giếng nước, tổng trị giá hơn 70 triệu đồng/căn. Trong đó kinh phí xây dựng do UBMTTQVN tỉnh hỗ trợ 35 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” huyện Chơn Thành hỗ trợ 15 triệu đồng, cùng một số nguồn lực khác. Hiện nay, các hộ cũng tự đóng góp thêm, đang tích cực đôn đốc thi công để hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất.

Anh Điểu Sương ở ấp 1, xã Nha Bích cho biết: “Được các cấp, ngành hỗ trợ, gia đình tôi mượn thêm tiền từ người thân để xây căn nhà hơn 100m2. Tôi tự đi mua vật liệu, vận động anh em hỗ trợ ngày công để giảm bớt chi phí. Tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước, các tấm lòng thơm thảo đã giúp gia đình tôi hoàn thành căn nhà mơ ước này”.

Có được căn nhà mới là món quà ý nghĩa nhằm hỗ trợ, tạo cơ hội giúp 19 hộ DTTS nghèo từng bước ổn định cuộc sống, tích cực lao động, sản xuất và vươn lên thoát nghèo trong năm 2019.

Đỗ Trình

  • Từ khóa
63019

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu