Thứ 3, 23/04/2024 17:55:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:55, 22/08/2019 GMT+7

Chơn Thành: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp hè 2019

Thứ 5, 22/08/2019 | 08:55:00 267 lượt xem
BP - Trong 3 tháng hè năm 2019, tại huyện Chơn Thành, với sự phối hợp chặt chẽ, nỗ lực của ban chỉ đạo hè từ huyện đến cơ sở, nhiều hoạt động được triển khai đồng bộ, đã để lại dấu ấn sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân.

Nhiều nội dung sinh hoạt hè được quan tâm đổi mới, hình thức phong phú, đa dạng từ huyện đến cơ sở. Trong đó, tập trung hướng về cơ sở và vận động, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống, pháp luật cho thanh thiếu nhi. Các cơ sở đoàn, hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức pháp luật cơ bản như: Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phòng, tránh tai nạn thương tích, sơ cấp cứu cho trẻ em; quyền và nhiệm vụ của trẻ em... Đồng thời, tổ chức tham quan các di tích lịch sử, di tích văn hóa, hành trình “Tìm về địa chỉ đỏ” cho học sinh khối THCS trên địa bàn gắn với giáo dục truyền thống yêu nước. Nhà thiếu nhi huyện chủ trì tổ chức liên hoan văn nghệ “Hoa phượng đỏ” và hội thao hè thu hút 500 thanh thiếu nhi tham gia, đã trao 54 giải cá nhân và 26 giải tập thể với tổng trị giá giải thưởng gần 14 triệu đồng. Nhà thiếu nhi huyện còn tổ chức thành công lớp kỹ năng sống chủ đề “Cha mẹ với tình yêu thương” tại các trường tiểu học, THCS trong toàn huyện; chiêu sinh các lớp năng khiếu hè như: đàn organ, piano, guitar, trống, hội họa, aerobic thiếu nhi, võ thuật (muay Thái)...

Đoàn viên, thanh niên thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đừng ở xã Minh Lập (Chơn Thành)

Đặc biệt, dịp hè năm nay, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đã tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại 2 xã Minh Thắng và Minh Lập với sự tham gia của 130 đoàn viên, thanh niên đến từ 4 đội hình: Hoa phượng đỏ, hành quân xanh, mùa hè xanh và kỳ nghỉ hồng. Kết quả đã trồng hoa 2 tuyến đường nông thôn mới, phát quang 5 tuyến đường, thực hiện 2 tuyến đường lắp đặt hệ thống camera an ninh, trao tặng dụng cụ tập luyện cho 2 sân bóng chuyền tại khu dân cư, trao tặng 1 khu vui chơi cho thiếu nhi, khảo sát khởi công xây dựng 1 căn nhà khăn quàng đỏ, thăm và tặng quà 30 gia đình chính sách, trẻ em hoàn cảnh khó khăn, tổ chức sinh hoạt kỹ năng cho thanh niên... với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa. Đồng thời, phối hợp tổ chức thành công Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác” tại xã Nha Bích; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà 500 người dân các xã Nha Bích, Minh Thắng, Minh Thành, Minh Lập...

Huyện đoàn cũng phối hợp Hội Chữ thập đỏ tổ chức chương trình “Tiếp sức kỳ thi THPT quốc gia” năm 2019. Kết quả đã tiếp sức 2.064 lượt thí sinh và phụ huynh với 1.791 chai nước suối, 690 khăn lạnh, 230 hộp sữa, 300 dụng cụ học tập, 80 suất cơm chay và 10 lượt xe ôm miễn phí với 95 tình nguyện viên tham gia. Ngoài ra, ban chỉ đạo hè các xã, thị trấn đồng loạt ra quân “Ngày chủ nhật xanh” được 2 đợt với 18 buổi.

Qua các hoạt động hè năm 2019 tại huyện Chơn Thành theo phương châm “Thiết thực - hiệu quả - hướng về cơ sở”, các cấp đoàn - hội trong huyện đã có nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả. Qua đó phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, chăm lo thiết thực về tinh thần và vật chất cho thanh thiếu nhi, đồng thời góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

Đỗ Trình

  • Từ khóa
88772

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu