Thứ 6, 19/04/2024 06:52:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:16, 30/05/2020 GMT+7

Chơn Thành đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đỗ Trình
Thứ 7, 30/05/2020 | 10:16:00 349 lượt xem
BPO - Trong những ngày gần đây Ban chỉ huy Quân sự huyện Chơn Thành đã phối hợp với Đội K72, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành.

Theo đó, đã có 27 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân thường trực và nhân chứng tổ chức đào tìm trên diện tích khoảng 4.000m2 thuộc khu phố 6, thị trấn Chơn Thành. Trên cơ sở nguồn thông tin có được, cán bộ, chiến sĩ tổ chức phân tích, so sánh, đối chiếu với hồ sơ quy tập các năm trước để sàng lọc, khoanh vùng, chốt địa bàn, chuẩn bị chu đáo các trang thiết bị cần thiết. Đồng thời liên hệ với các CCB đã từng chiến đấu để thu thập hồ sơ, tư liệu trận đánh.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72, Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS huyện Chơn Thành phân tích bản đồ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thị trấn Chơn Thành
Chiến sỹ, lực lượng dân quân thường trực của Đội K72, Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS huyện Chơn Thành thực hiện đào tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu phố 6, thị trấn Chơn Thành

Sau thời gian đào tìm, vẫn chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ, nhưng đã thể hiện sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành trong huyện và các đơn vị bộ đội, đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Thời gian qua huyện Chơn Thành đã thực hiện kết luận địa bàn được 70/70 ấp, khu phố; kết luận địa bàn lập bản đồ ở 9/9 xã thị trấn; tổ chức phát và thu được 18.125 phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ trong nhân dân, có 375 phiếu có thông tin về liệt sĩ; thực hiện kết luận 316 liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn huyện (trong đó có 19 liệt sĩ địa phương, 297 liệt sĩ bộ đội chủ lực). Đã có 99 liệt sĩ được quy tập trên địa bàn, với 23 vị trí, tọa độ; còn 217 liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

Trong thời gian tiếp theo huyện Chơn Thành sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân đẩy mạnh các hoạt động lập bản đồ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

  • Từ khóa
10140

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu