Thứ 5, 28/03/2024 21:12:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 22:45, 20/03/2012 GMT+7

Họp báo thông tin công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017

Thứ 3, 20/03/2012 | 22:45:00 2,012 lượt xem

 

 

 

Ban trị sự phật giáo tỉnh đã tổ chức Họp báo vào chiều 20-3-2012 nhằm cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012-2017. Đây được xem là hoạt động Phật sự quan trọng của Phật giáo tỉnh, hướng đến Đại hội Phật giáo toàn quốc. Các Thượng tọa Thích Tỉnh Cường và Thích Thiện Trí, cùng Phó ban trị sự Phật giáo tỉnh chủ trì buổi họp báo, ngoài ra còn có các đại đức, ni sư phụ trách các ban, giới của Ban trị sự cùng dự họp.

Tại buổi họp báo, vấn đề được các báo quan tâm nhiều nhất là thành tựu ấn tượng nhất của Phật giáo tỉnh trong nhiệm kỳ qua; những khó khăn trong nhiệm kỳ trước đã ảnh hưởng tới nhiệm kỳ này, hướng giải quyết; công tác từ thiện; vì sao 18 tự viện chưa được hoạt động chính thức…

 

 

Theo đó, đại diện Ban trị sự Bình Phước đã khẳng định, nhờ tinh thần đoàn kết của Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh thời gian qua đã tạo nên những thành tựu to lớn với các hoạt động: Đại lễ quy y dành cho hàng ngàn đồng bào dân tộc thiểu số; công tác từ thiện từ 2,5 tỷ đồng nhiệm kỳ II đã tăng lên trên 25 tỷ đồng nhiệm kỳ III; số lượng Tăng Ni và tín đồ Phật tử tăng lên gấp nhiều lần. Nói về những khó khăn còn tồn tại của Phật giáo tỉnh, ĐĐ.Thích Chiếu Pháp, Chánh Thư ký Ban trị sự cho biết hoạt động của các ban, ngành trực thuộc. Dù đã qua nhiệm kỳ thứ III nhưng chỉ có Ban hướng dẫn Phật tử, Ban Tăng sự mới hoàn chỉnh cơ cấu nhân sự của ban. Các ban còn lại do thiếu nhân lực nên chưa thể cơ cấu nhân sự vì thế mà hoạt động vẫn chưa đạt hiệu quả. 18 tự viện chưa được hoạt động chính thức nằm ở các xã mới thành lập nên còn phải làm thủ tục hoạt động. Cho đến nay, tỉnh Bình Phước hiện có 99 cơ sở tự viện chính thức được công nhận (trong đó có 3 ngôi tịnh xá, 7 ngôi chùa Nam Tông, 89 ngôi chùa Bắc tông) với 258 tăng, ni tu học. Đến cuối năm 2011, tỉnh Bình Phước có 2 vị hòa thượng, 3 vị thượng tọa, 6 vị ni sư.

NT

  • Từ khóa
5272

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu