Thứ 5, 25/04/2024 00:28:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:55, 29/04/2020 GMT+7

“Chìa khóa”dành cho người khó khăn về nhà ở

Cẩm Liên
Thứ 4, 29/04/2020 | 15:55:00 482 lượt xem
BPO - Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, trong 3 năm qua, tỉnh Bình Phước đã phân bổ hỗ trợ xây dựng 1.744 căn nhà cho người khó khăn về nhà ở với tổng trị giá 90,97 tỷ đồng. Những căn nhà mơ ước ấy trở thành điểm tựa vững chắc để người dân thoát nghèo bền vững, vươn lên ổn định cuộc sống, chung tay phát triển kinh tế - xã hội.

NIỀM VUI TRONG CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

Căn nhà của hộ anh Điểu Dương ở tổ 5, ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng (Hớn Quản) được UBMTTQVN vận động hỗ trợ xây dựng giữa năm 2019, thuộc chương trình xóa 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số. Nhìn ngôi nhà khang trang, kiên cố, anh Điểu Dương không khỏi xúc động: “Trước đây, chúng tôi cũng có nhà nhưng chỉ là những tấm tôn ghép tạm trên nền đất ba mẹ chia cho khi ra ở riêng. Do đó, những ngày mưa nước tạt vào, ngày nắng không thể tránh bụi. Chúng tôi chịu khó làm lụng và tiết kiệm chi tiêu vẫn không thể xây được căn nhà kiên cố vì 2 con đang tuổi ăn học, tôi bị bệnh. Nay được Nhà nước xây tặng căn nhà, gia đình tôi rất vui. Tôi cố gắng tiết kiệm chi tiêu để mua sắm thêm vật dụng trong gia đình. Có nhà mới, các con tôi rất vui và chăm chỉ học bài hơn nên vợ chồng tôi cảm thấy hạnh phúc. Cùng với con bò sinh sản được hỗ trợ, vợ chồng tôi sẽ chịu khó lao động để thoát nghèo bền vững”.

Đoàn khảo sát xây nhà đại đoàn kết năm 2020 tại xã Thanh Lương, thị xã Bình Long

Khi vợ xin được việc làm ở khu công nghiệp, anh Điểu Cường (1989), tổ 2, ấp Sóc Du, phường An Lộc (Bình Long) cũng chọn cách đi xây theo ngày công để phụ vợ chăm sóc các con đang tuổi ăn học. Cũng bởi khó khăn, vợ chồng anh chưa thể xây được căn nhà mới và đó là mơ ước xa vời. Cuối năm 2019, gia đình anh được xét hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Được hỗ trợ 60 triệu đồng với thiết kế mẫu sẵn, anh Cường nhận ngày công xây dựng. Do đó, với việc bỏ ngày công xây dựng và gia đình vay mượn thêm, ngôi nhà hoàn thiện kiên cố, khang trang hơn. Anh Cường chia sẻ: “Có được căn nhà mới, tôi cảm ơn các cấp chính quyền, nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Chúng tôi hứa sẽ lao động chăm chỉ để thoát nghèo bền vững, không ỷ lại vào Nhà nước, xã hội”.

 Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đỗ Đại Đồng nhận định: 3 năm qua, việc xây nhà cho người nghèo được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo sát sao, chặt chẽ. Ban thường trực UBMTTQVN các huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong giám sát và vận động nhân dân phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” trong cộng đồng dân cư và người thân các gia đình được thụ hưởng.

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

Theo Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, mỗi năm có hàng chục tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” được phân bổ chung tay chăm lo cho người nghèo. Cụ thể, năm 2016, quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được hơn 14,235 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đó, MTTQ các cấp cùng tổ chức thành viên đã xây dựng và bàn giao 285 căn nhà đại đoàn kết, trị giá trên 10,633 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh xây 108 căn, trị giá 4,32 tỷ đồng; MTTQ các huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn bàn giao 177 căn nhà đại đoàn kết trị giá trên 6,3 tỷ đồng; giúp 478 lượt hộ phát triển sản xuất trị giá 268,5 triệu đồng; hỗ trợ 1.327 đối tượng nghèo chữa bệnh trị giá 492,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong năm này MTTQ các cấp trong tỉnh còn phối hợp Bộ đội biên phòng tỉnh vận động xây 5 căn nhà “Mái ấm biên cương” trị giá 200 triệu đồng và chuyển giao 30 con bò giống trị giá trên 700 triệu đồng cho đồng bào nghèo biên giới. Các tổ chức thành viên và chính quyền các địa phương cũng vận động xây được 107 căn nhà cho người nghèo khó khăn về nhà ở trị giá hơn 4,65 tỷ đồng.

Năm 2017, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ 879 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 44,155 tỷ đồng, trong đó 231 căn hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thụ hưởng theo Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2019, MTTQ tỉnh hỗ trợ xây dựng 246 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 14 tỷ 285 triệu đồng. Trong đó, xây dựng 206/215 căn trong chương trình xóa 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2019 cho 8 huyện, thị xã (Hớn Quản, Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Bù Đăng, Phú Riềng, Đồng Phú và Bình Long) với tổng trị giá 12,36 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 40 căn, trị giá gần 2 tỷ đồng cho các chương trình khác.

  • Từ khóa
1645

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu