Thứ 6, 29/03/2024 05:28:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 14:08, 27/11/2015 GMT+7

Cháu Lộc Văn Phương mong được giúp đỡ

Thứ 6, 27/11/2015 | 14:08:00 291 lượt xem
BP - Khi tôi đến, những vết bỏng từ đầu gối lên giữa lưng của cháu Lộc Văn Phương (2013), dân tộc Thái ở tổ 2, ấp Tân Hiệp, xã Tân Thành (Bù Đốp) đang lên da non. Cháu Phương ở với ông bà nội Lộc Văn Quyết (61 tuổi) - Lộc Thị Tam (50 tuổi) là hộ cận nghèo khi mới tròn 8 tháng tuổi.

Cháu Phương và ông nội

Bà Tam nước mắt rưng rưng: “Hiện cháu không còn đau đớn nhưng ngày và đêm ông bà phải thay nhau dỗ dành vì da non gây ngứa làm cháu không ngủ được. Trước khi bị bỏng, cả ngày cháu bi bô cùng ông bà, nay không nói, không cười và luôn sợ bị bác sĩ tiêm. Ông bà kể, ngày 12-10, khi nghe con trai Lộc Văn Kiện (1991) - cha của cháu Phương báo tin vợ thứ 2 sinh cháu trai kháu khỉnh. Ông bà phấn khởi gọi 3 con trai là anh của Kiện làm bữa cơm để đón cháu nội về. Khi trụng gà xong để nhổ lông, các bác của Phương đã vô tình xách gà ra sân sau để nồi nước sôi giữa nền bếp. Lúc này, cháu Phương từ trên nhà xuống bếp đã ngã ngồi vào nồi nước sôi. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP. Hồ Chí Minh, cháu Phương phải chữa trị 22 ngày, trong đó 16 ngày nằm tại phòng lạnh.

Vợ chồng ông Quyết quê ở miền núi Thanh Hóa vào Tân Thành lập nghiệp năm 1993. Trước đây, gia đình khai phá tại rừng phòng hộ Bù Đốp, thuộc ấp Hiệp Hoàn, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh nằm trong quy hoạch lòng hồ thủy điện Srok Phu Miêng. Hiện ông bà chỉ có 3 sào đất nhưng do trồng tiêu thất bại nên vẫn thuộc diện hộ cận nghèo.

Ông bà cho biết, trong 22 ngày nhập viện thì 10 ngày cháu Phương không được hưởng bảo hiểm y tế trẻ dưới 6 tuổi do không có giấy khai sinh. Phạm Thị Thúy - mẹ của cháu Phương (vợ trước của Kiện) là Việt kiều Campuchia, lấy chồng khi mới 16 tuổi (chưa đủ tuổi kết hôn) nên chính quyền xã không cho đăng ký kết hôn. Vì vậy, cháu Phương sinh ra không làm được giấy khai sinh. Hôn nhân tan vỡ, Thúy bỏ lại con cho ông bà nội nuôi. Kiện lấy vợ 2 và sinh sống tại ấp Tân Lợi, xã Tân Thành. Trong thời gian điều trị cho cháu Phương, ông bà phải vay mượn hơn 14 triệu đồng.

Hiện cuộc sống của cháu Phương và ông bà nội rất khó khăn, mong nhận được giúp đỡ của tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ông bà Lộc Văn Quyết, tổ 2, ấp Tân Hiệp, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, ĐT: 01657755422 hoặc Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Phước.

P.T

  • Từ khóa
91272

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu