Thứ 5, 25/04/2024 22:00:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:01, 08/12/2019 GMT+7

Chất keo gắn kết tình làng, nghĩa xóm

Chủ nhật, 08/12/2019 | 15:01:00 368 lượt xem
BP - Đến thôn Sơn Tân, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng sinh sống nhiều năm và trải qua nhiều nghề nhưng vợ chồng anh Y Tơi Ê Ban cũng chỉ đủ nuôi 5 miệng ăn và lo cho các con đi học.

Anh Y Tơi Ê Ban (giữa) trước căn nhà đại đoàn kết đang xây dựng

Do đất ở vẫn phải mượn của bà con dựng nhà tạm nên 1 hộ dân trong thôn tặng gia đình anh 150m2 đất để xã xây nhà đại đoàn kết. Từ 60 triệu đồng/hộ do chương trình “Nghĩa tình Sông Bé yêu thương” hỗ trợ và số vốn tiết kiệm được, gia đình anh đã có căn nhà mới khang trang. Anh Y Tơi Ê Ban xúc động: “Giờ có nhà ở ổn định, vợ chồng mình sẽ cố gắng làm ăn, lo cho 3 con học chữ”.

Thời gian qua, nhờ sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, MTTQ các cấp ở huyện Bù Đăng đã xây dựng và bàn giao 49 căn nhà đại đoàn kết, trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Nhiều hộ sau khi được tặng nhà đã phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Nhiều khu dân cư xem xây dựng nhà đại đoàn kết là chất keo gắn kết tình làng, nghĩa xóm.

Ngân Hà

  • Từ khóa
1139

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu