Thứ 6, 29/03/2024 13:18:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:28, 10/07/2019 GMT+7

CCB Phước Long thi đua gương mẫu

Thứ 4, 10/07/2019 | 06:28:00 848 lượt xem
BP - Giai đoạn 2014-2019, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Phước Long đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, qua đó phát huy sức mạnh đoàn kết tập thể, tiên phong trong các phong trào hành động cách mạng tại cơ sở. Từ đó góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tập thể vững mạnh

Long Phước là phường trung tâm hành chính của thị xã, được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự cần được chuyển hóa. Để góp phần thực hiện mục tiêu này, Hội CCB phường tham mưu Đảng ủy tiếp tục củng cố và xây dựng cụm liên gia tự quản (LGTQ), làm nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến nay, 11 khu phố xây dựng được 59 cụm LGTQ với 1.201 thành viên tham gia. Mỗi cụm từ 13-37 thành viên do hội viên CCB làm nòng cốt.

Các cựu chiến binh khu phố 9, phường Long Phước (Phước Long) sinh hoạt chuyên đề giữ gìn an ninh trật tự

Từ năm 2014 đến nay, các cụm tổ chức hòa giải thành 132 vụ mâu thuẫn; cung cấp 27 tin về an ninh trật tự. Trong đó, khu phố 9 là điển hình thực hiện tốt công tác này. Ông Hồ Sỹ Nhân, Chi hội trưởng CCB khu phố 9 cho biết: 6 tháng năm 2019, chi hội phát hiện 8 vụ liên quan đến tình hình an ninh trật tự và đã báo cơ quan chức năng giải quyết. Điển hình đầu tháng 5-2019, nghi vấn một số đối tượng có biểu hiện phạm pháp về ma túy, hội viên CCB đã báo Công an phường kiểm tra hành chính, phát hiện và xử lý 2 thanh niên (từ địa phương khác tới) sử dụng ma túy trái phép. Thời gian này, kẻ xấu cũng đột nhập vào phòng trọ của công nhân xưởng điều bị lực lượng CCB phát hiện, truy hô kịp thời nên không xảy ra mất tài sản.

Trưởng khu phố 9 Đinh Xuân Phong khẳng định: “Mô hình cụm LGTQ rất hiệu quả. Từng CCB và gia đình gương mẫu thực hiện tốt mọi lĩnh vực, nhất là xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Từng cụm liên gia phát huy tính cộng đồng, tương trợ giúp đỡ và bảo vệ nhau, từ đó phát triển rộng ra khu phố”. Hiện khu phố 9 xây dựng được 436 cột đèn chiếu sáng, nhiều hộ đã gắn camera an ninh, ý thức giữ gìn an ninh trật tự được toàn dân tích cực hưởng ứng. Năm 2018, Long Phước được công nhận là phường đảm bảo về an ninh trật tự.

Phát huy vai trò gương mẫu, Hội CCB phường Thác Mơ phối hợp lực lượng công an thực hiện 32 đợt tuần tra đảm bảo an ninh trật tự với 665 lượt hội viên CCB tham gia. Qua đó kịp thời ngăn chặn 6 vụ đua xe trái phép; sơ cứu 3 người bị tai nạn giao thông. Ngoài ra, CCB còn đảm nhận xây dựng 5 tuyến đường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Các CCB xã Long Giang hiến 4.536m2 đất làm đường giao thông; đóng góp 250 triệu đồng làm nhà văn hóa thôn An Lương, kéo 5km đường điện thắp sáng, đồng thời góp 40 triệu đồng cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng cầu dân sinh qua sông Bé. Những việc làm này đã góp phần đưa xã Long Giang về đích nông thôn mới đúng hẹn.

Cá nhân xuất sắc

Bà Nguyễn Thị Tơ ở thôn Nhơn Hòa 2, xã Long Giang là CCB gương mẫu của thị xã Phước Long. Để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện, bà hiến 8m đất mặt tiền, dài 400m, tự nguyện chặt 800 cây cao su đang thời kỳ khai thác để mở đường mới. Hiện đường đã được nhựa hóa, rút ngắn khoảng cách giữa thôn Nhơn Hòa 2 và thôn 7 từ 3km còn 1,5km. Bà Tơ cho biết: “Ban đầu tôi cũng lưỡng lự vì đất mỗi ngày mỗi giá, trong khi cao su là nguồn thu nhập chính của gia đình. Đoạn đường bắt đầu từ đất của gia đình, nếu tôi không hiến thì không mở được đường, do vậy tôi chọn phương châm mình vì mọi người, mọi người vì mình”.

Giai đoạn 2014-2019, Hội CCB thị xã Phước Long đóng góp 1,692 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi theo chương trình xây dựng nông thôn mới; hiến trên 5.000m2 đất, xây dựng 13 tuyến đường nhựa, bê tông 19,2km; các cơ sở hội xây dựng được 3,726 tỷ đồng quỹ đồng đội; xây mới và sửa chữa 11 căn nhà cho hội viên khó khăn, trị giá 674 triệu đồng; cung cấp 175 tin có giá trị, giúp ngành chức năng bắt 41 đối tượng phạm tội; vận động 12 người đi cai nghiện tập trung; quản lý, giúp đỡ 21 đối tượng thanh niên hoàn lương hòa nhập cộng đồng; các chi hội còn hòa giải thành 218 vụ việc mâu thuẫn tại khu dân cư.

CCB Nguyễn Thị Đến, khu phố 9, phường Long Phước được đánh giá xuất sắc trong vượt khó, phát triển kinh tế. Năm 2000, từ Bắc Ninh vào lập nghiệp, gia đình bà Đến chủ yếu đi làm thuê và mua trả góp được 300m2 đất. Khi được hội CCB hỗ trợ làm nhà nghĩa tình đồng đội, gia đình bà không ngừng phấn đấu và đến nay đã có xưởng gia công chế biến hạt điều, thường xuyên giải quyết việc làm cho 3-5 lao động tại khu phố với mức thu nhập 6-7 triệu đồng/người/tháng. Khi kinh tế khá, bà Đến tích cực giúp những hội viên CCB khó khăn với mô hình xây dựng quỹ đồng đội, luân phiên cho hội viên sử dụng; xây dựng hũ gạo tình thương. Hiện bà là Trưởng ban Liên lạc nữ CCB phường Long Phước.

Là hội viên CCB nòng cốt, Trưởng khu phố 5, phường Thác Mơ, ông Nguyễn Văn Nhật phát huy tốt truyền thống cách mạng của bộ đội Cụ Hồ, hăng hái làm công tác dân vận. Từ năm 2016, ông vận động nhân dân đóng góp 250 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa; tuyên truyền người dân hiến 1.200m2 đất; đồng thời vận động doanh nghiệp hỗ trợ 400 xe đá để nâng cấp 3,8km đường giao thông từ khu phố vào rẫy sản xuất. Bên cạnh đó, ông còn vận động người dân đóng góp 130 triệu đồng để xây dựng 1,3km đường điện chiếu sáng tuyến đường chính trong khu phố.

Ông Nguyễn Khoa Nam, Phó chủ tịch Hội CCB thị xã Phước Long khẳng định: “CCB gương mẫu của thị xã đã góp phần quan trọng tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ. Từng cá nhân nỗ lực, từng tập thể phấn đấu thi đua trên các lĩnh vực tạo ra hiệu ứng nhà nhà làm việc tốt, người người làm việc tốt, cái xấu bị đẩy lùi, việc hay được nhân rộng... Đó cũng chính là mục tiêu lớn nhất phong trào thi đua “CCB gương mẫu” do hội đặt ra”.

Quang Minh

  • Từ khóa
1546

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu