Thứ 5, 25/04/2024 08:13:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 16:37, 26/02/2020 GMT+7

Cầu nối tri thức đến bạn đọc

Phương Dung
Thứ 4, 26/02/2020 | 16:37:00 439 lượt xem
BPO - Năm 2019, nhờ khai thác, sử dụng hiệu quả thư viện lưu động đa phương tiện và phát huy nguồn tài liệu nên Thư viện tỉnh đã phục vụ bạn đọc tốt hơn. Những hoạt động mới của thư viện trong năm qua đã góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho cộng đồng, nhất là người dân vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đưa sách về vùng sâu

Cuối tháng 9-2019, Thư viện tỉnh tiếp nhận xe ôtô thư viện lưu động đa phương tiện do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tài trợ. Ngày 3-10-2019, Thư viện tỉnh tổ chức chuyến phục vụ đầu tiên tại huyện Chơn Thành. Trong ngày đầu tiên, hoạt động của thư viện lưu động thu hút đông học sinh, giáo viên, nhân dân tại các trường tiểu học Minh Hưng A và THCS Minh Hưng A tham gia. Tổng số sách mang theo là 1.421 đầu sách, phục vụ 1.980 lượt bạn đọc. Đồng thời, 6 máy vi tính đã phục vụ 60 bạn đọc truy cập internet. Sau 3 tháng, hoạt động lưu động đã phục vụ bạn đọc các huyện Chơn Thành, Đồng Phú, Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Đốp và Bù Gia Mập 2 chuyến, 4 điểm/tuần. Kết quả đã phục vụ 19 điểm, thu hút 6.144 lượt bạn đọc, 21.999 lượt tài liệu luân chuyển, 525 lượt xem phim và 720 lượt sử dụng máy tính.

Một khu trưng bày sách của Thư viện tỉnh thu hút thiếu nhi tại không gian sách mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý 2020 

Việc triển khai Dự án xe thư viện lưu động - Ánh sáng tri thức 2019 đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, phối hợp của các cấp chính quyền, các đơn vị, cơ quan, trường học. Thông qua hoạt động lưu động, thư viện đã khẳng định vai trò trong phục vụ cộng đồng, đặc biệt đối với học sinh. Hình thức phục vụ bạn đọc qua xe ôtô lưu động đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp đơn vị chủ động triển khai các hoạt động phục vụ ngoài thư viện. Từ đó hỗ trợ người dân tiếp cận tài liệu cần thiết, công nghệ thông tin, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần tại cộng đồng.

Để nâng cao chất lượng hoạt động, Thư viện tỉnh đã cử cán bộ tham gia lớp tập huấn kỹ năng phục vụ lưu động, luân chuyển tài liệu và vận hành xe ôtô do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với Thư viện Khoa học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn cho cán bộ, viên chức về kỹ năng phục vụ bạn đọc bằng xe thư viện lưu động đa phương tiện. Để thu hút bạn đọc, Thư viện tỉnh trang bị hệ thống wifi 4G kết nối internet, tuyên truyền trên website, bằng pa-nô, áp-phích, loa tay, đồng thời trưng bày, triển lãm sách, báo một cách sinh động, hấp dẫn giúp bạn đọc tiếp cận thông tin nhanh, nhớ lâu, kích thích hứng thú đọc.

Bổ sung nguồn tài liệu

Năm 2019, Thư viện tỉnh bổ sung được số lượng sách lớn nhất từ trước đến nay với 18.807 bản sách/6.136 tên sách. Trong đó, sách mua từ nguồn ngân sách là 9.196 bản/4.286 tên sách, còn lại từ nguồn sách được tặng. Hiện Thư viện tỉnh đã xử lý được 17.726 bản sách đưa vào phục vụ bạn đọc, một số bản sách trùng được chuyển vào các kho luân chuyển. Nguồn sách phục vụ bạn đọc của thư viện đã mở rộng, đa dạng và phong phú. Ngoài thể loại chính luận, đa phần là sách báo phục vụ nhu cầu độc giả, trong đó ưu tiên sách dành cho thiếu nhi, học sinh với khoảng 20.000 đầu sách. Nguồn sách này được thiết kế sinh động, nhiều hình ảnh, đầy màu sắc, phù hợp tâm sinh lý tuổi thiếu niên. Em Nguyễn Mai Khuê, học sinh lớp 3A Trường tiểu học Tân Bình B (Đồng Xoài) cho biết: Em được gia đình đưa đến thư viện trong dịp hè năm ngoái và dịp nghỉ do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Ở đây, em thích đọc các cuốn sách về danh nhân thế giới vì cách trình bày rất đẹp, nội dung đơn giản nên đọc dễ nhớ, dễ hiểu vì có nhiều hình minh họa, ít chữ, độ dài sách phù hợp.

Năm 2020, hoạt động thư viện lưu động đa phương tiện sẽ phong phú hơn. Ngoài phục vụ sách báo, chiếu phim, truy cập internet, sẽ kết hợp tô màu nghệ thuật, ghép tranh, chong chóng trái tim, kể chuyện theo sách, đọc sách viết cảm nhận... Thư viện tỉnh cũng sẽ mở rộng đối tượng phục vụ là công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Thư viện tỉnh Trần Đại Chính

Phục vụ nhu cầu bạn đọc ngày càng tốt hơn, năm 2020, Thư viện tỉnh dự kiến bổ sung 10.000 bản sách mới, gồm sách giấy, sách điện tử và 112 loại báo, tạp chí. Tổ chức vận động sách tài trợ cho trại giam, trại cai nghiện và 16 đồn biên phòng để hình thành tủ sách trên toàn tuyến biên giới. Luân chuyển sách cho thư viện huyện, thị xã, trường tiểu học, THCS và các điểm bưu điện văn hóa xã, tủ sách tư nhân. Ông Trần Đại Chính, Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết, mục đích của việc vận động sách và luân chuyển sách đến các đồn biên phòng trên tuyến biên giới nhằm phục vụ tại chỗ tốt nhất nhu cầu đọc của cán bộ, chiến sĩ và người dân khu vực biên giới. Việc luân chuyển sách đến các trại giam, trại cai nghiện có ý nghĩa nhân văn bởi sẽ góp phần giáo dục phạm nhân và học viên hiệu quả.

Để có nguồn lực thông tin phục vụ tốt nhu cầu đọc của người dân, trong năm 2020 và những năm tiếp theo, ngoài triển khai bổ sung nguồn sách từ ngân sách đầu tư, Thư viện tỉnh sẽ tổ chức vận động tài trợ để thực hiện nhiệm vụ luân chuyển và xây dựng các tủ sách cho các cơ quan, đơn vị, dòng họ khuyến học. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào phát triển văn hóa đọc trên địa bàn, Thư viện tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Bình Phước lần thứ II và Liên hoan thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020 để thu hút học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia.

  • Từ khóa
89431

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu