Thứ 5, 28/03/2024 22:47:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:21, 13/07/2019 GMT+7

Câu Lạc Bộ - mô hình tập hợp thanh niên

Thứ 7, 13/07/2019 | 07:21:00 647 lượt xem
BP - Thực hiện chuyển đổi mô hình các chi hội trực thuộc hoạt động không hiệu quả sang các câu lạc bộ (CLB) sở thích, kỹ năng, đội, nhóm, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) huyện Hớn Quản đã chủ động, tích cực hướng dẫn hỗ trợ cơ sở. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình CLB tiêu biểu như Kỹ năng thanh niên ở xã An Phú, Pháp luật huyện, Thầy thuốc trẻ huyện...

Bồi dưỡng kỹ năng thanh niên

Anh Phạm Quang Minh, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTNVN xã An Phú cho biết: “Thời gian qua, Ủy ban Hội LHTNVN xã An Phú mạnh dạn chuyển đổi hình thức, nội dung sinh hoạt, chuyển đổi các chi hội hoạt động yếu kém thành các CLB, đội, nhóm để thu hút thanh niên địa phương”. Do vậy, thời gian qua, Ủy ban Hội xã đã thành lập được nhiều CLB như Kỹ năng Sao Mai, Gia đình trẻ, Sức khỏe sinh sản vị thành niên và các nhóm Lucky Star, Night Star, NSB, Đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn an toàn giao thông... Trong đó, hoạt động hiệu quả nhất là CLB kỹ năng thanh niên với 28 thành viên.

CLB Thầy thuốc trẻ huyện Hớn Quản phối hợp Đoàn Khoa y, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh khám bệnh cho nhân dân xã Thanh An.

CLB kỹ năng thanh niên do anh Minh làm chủ nhiệm, thường xuyên tập huấn kỹ năng cho hội viên như: thực hành nghi thức Hội LHTNVN, nút dây, dấu đi đường, phát tín hiệu morse, semaphore, nói chuyện trước công chúng, thuyết trình, lắng nghe... CLB đã hỗ trợ về kỹ năng thanh niên cho các hoạt động tại xã... Ngoài ra, CLB còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như triển khai xây dựng công trình thanh niên cấp xã: đường hoa thanh niên tại tổ 9, ấp Bình Phú; đường hoa Osaka, vườn tre thiếu nhi, đường hoa phượng thanh niên, ao cá thanh niên... CLB phối hợp thăm, tặng quà các hộ nghèo trên địa bàn xã; hỗ trợ 15 triệu đồng xây 1 căn nhà tình thương cho đồng bào nghèo ấp Tằng Hách.

Nâng cao ý thức pháp luật trong hội viên, nhân dân

CLB Pháp luật huyện Hớn Quản thành lập năm 2016, gồm đoàn viên thanh niên đang công tác tại các cơ quan công an, viện kiểm sát, phòng tư pháp, tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Đến nay, CLB có 20 thành viên. Anh Hồ Văn Thanh, Chủ nhiệm CLB cho biết: Với mục tiêu hoạt động nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, nhất là thanh niên, định kỳ mỗi tháng 1 lần, thành viên CLB đều tập trung sinh hoạt. Ban chủ nhiệm CLB phân công thành viên phối hợp hỗ trợ hoạt động pháp luật của các chi hội trên địa bàn huyện.

Sau hơn 3 năm hoạt động, CLB đã tổ chức được 8 buổi tuyên truyền bằng hình thức phiên tòa giả định. Bên cạnh đó, CLB thường xuyên phối hợp ủy ban hội các trường THPT và chi đoàn trường THCS trên địa bàn huyện tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, tác hại của ma túy, tệ nạn xã hội và đặc biệt là tệ nạn bạo lực học đường đến hội viên thanh niên... Trong thời gian qua, CLB đã tổ chức 12 buổi tuyên truyền, thu hút 3.000 lượt thanh niên; tuyên truyền về tình hình và thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội... Đặc biệt, CLB còn phối hợp CLB “Vì ngày mai tươi sáng” tổ chức vận động, giáo dục và cảm hóa người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng.

Tích cực hoạt động thiện nguyện

Từ năm 2015 đến nay, CLB Thầy thuốc trẻ huyện Hớn Quản đã tư vấn, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.500 người dân tại các xã Minh Tâm, An Phú, Minh Đức, Thanh An, An Khương, Tân Hưng, Phước An.

Chủ nhiệm CLB Nguyễn Hoàng Trung chia sẻ: Để hoạt động hiệu quả, CLB bám sát chương trình hoạt động hằng năm của Ủy ban Hội LHTNVN huyện, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ, phân chia công việc theo từng giai đoạn cụ thể. CLB vận động đồng nghiệp tại Trung tâm Y tế huyện cũng như các trạm y tế xã tham gia chiến dịch khám bệnh, cấp thuốc miễn phí để nâng cao hiệu quả hoạt động...

Đây là 3 CLB tiêu biểu trong số CLB hoạt động hiệu quả tại huyện Hớn Quản. Sự thành công của các CLB là một trong những giải pháp hiệu quả trong công tác tập hợp thanh niên tại địa bàn. Hy vọng thời gian tới, các CLB sẽ phát huy kết quả đạt được, chung sức hành động để có thêm nhiều hoạt động mới, sáng tạo trong công tác tập hợp thanh niên.

Bình Minh

  • Từ khóa
82585

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu