Thứ 4, 24/04/2024 21:49:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 18:21, 14/05/2020 GMT+7

Cập nhật Covid-19: Vietnam Airlines khôi phục nhiều dịch vụ hành khách

Thứ 5, 14/05/2020 | 18:21:00 302 lượt xem
BPO - Chiều nay (14-5), Bộ Y tế công bố thêm 8 ca khỏi Covid-19. Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 260 trong tổng số 288 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 được công bố khỏi bệnh (chiếm tỷ lệ 90%).

Trong khi đó, Vietnam Airlines đã và đang khôi phục nhiều dịch vụ trên không và mặt đất để nâng cao trải nghiệm của hành khách song song với việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo bay an toàn nhất cho khách và phi hành đoàn.

Còn ở các quốc gia khác, nhiều nước trên thế giới đang tìm cách tái khởi động các hoạt động kinh tế-xã hội khi dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát. Đáng chú ý là việc mở cửa trở lại ngành du lịch, vốn chịu sự tàn phá nặng nề nhất bởi đại dịch này, khi các nước phải đóng cửa biên giới, ngừng các chuyến bay và khiến hàng triệu người rơi vào cảnh thất nghiệp. Iceland thông báo chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế trong khoảng một tháng nữa và có thể sớm hơn. Du khách sẽ phải tuân thủ một số quy định để đảm bảo an toàn giữa Covid-19 và có thể không cần cách ly 14 ngày. Dù bất kỳ ai nhập cảnh đều được yêu cầu cách ly trong 14 ngày, du khách vẫn có một lựa chọn để bỏ qua bước bất tiện này: xét nghiệm Covid-19 ngay khi đến Iceland và kết quả sẽ có trong ngày.

Hiện, Covid-19 đã xuất hiện tại 212 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 4,4 triệu người nhiễm và gần 300.000 người tử vong. Giám đốc Viện Nghiên cứu Đại dịch Trung ương thuộc Cơ quan Giám sát Vệ sinh Nga Alexander Gorelov nhận định đợt gia tăng các ca nhiễm Covid-19 mới thứ 2 và thậm chí thứ 3 có thể xảy ra tại nước này khi Moskva không có vắcxin hoặc không còn miễn dịch cộng đồng.

Các chuyên gia y tế Liên hợp quốc cảnh báo một cuộc khủng hoảng bệnh tâm thần đang tới gần khi hàng triệu người trên thế giới bị bao vây bởi chết chóc và bệnh dịch, buộc phải cách ly, nghèo đói và lo lắng do đại dịch Covid-19. Trong khi đó, WHO cho rằng người dân thế giới phải học cách sống chung với virus SARS-CoV-2, WHO đưa ra lời cảnh báo trên trong bối cảnh một số nước trên thế giới bắt đầu dần nới lỏng các biện pháp hạn chế và lệnh phong tỏa từng áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến ở Geneva, Thụy Sĩ, người đứng đầu chương trình các tình trạng khẩn cấp của WHO Michael Ryan nêu rõ khó có thể dự đoán thời điểm con người tiêu diệt được loại virus này. Ông cảnh báo cùng với thời gian, SARS-CoV-2 sẽ trở thành một virus đặc hữu trong cộng đồng và sẽ không bao giờ biến mất.

  • Từ khóa
63883

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu