Thứ 6, 29/03/2024 14:11:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:11, 04/05/2012 GMT+7

Đoàn đại biểu Quốc hội xem xét 3 vụ án điển hình

Thứ 6, 04/05/2012 | 18:11:00 1,518 lượt xem

Ngày 4-5, đoàn đại biểu Quốc hội Bình Phước đã làm việc với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án, đoàn luật sư của tỉnh và đại diện chính quyền cơ sở về ba vụ án kéo dài, còn vướng mắc trong nhiều năm qua.
Đó là các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Huỳnh Tây Phương và ông Hồ Hữu Tường (xét xử lần đầu năm 1989), tranh chấp quyền sử dụng đất giữa và Lê Thị An và ông Nguyễn Đức Thú (thụ lý năm 1997), ông Đặng Công Văn (nguyên Trưởng ban quản lý chợ Đồng Xoài) cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Đây là ba vụ án được dư luận và cử tri trong tỉnh rất quan tâm trong thời gian qua. Các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Huỳnh Tây Phương và ông Hồ Hữu Tường (xét xử lần đầu năm 1989), tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Lê Thị An và ông Nguyễn Đức Thú (thụ lý năm 1997) đã qua nhiều lần xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, tái thẩm, giám đốc thẩm… nhưng chưa giải quyết được tận gốc vụ việc.

Đoàn đại biểu Quốc hội xem xét 3 vụ án được đông đảo cử tri quan tâm và còn nhiều vướng mắc


Ông Phương và ông Tường cùng trú tại phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài tranh chấp thửa đất chiều dài 9,5 m, sâu 45 m, giáp đường ĐT 741, trên địa bàn thị xã Đồng Xoài được TAND Đồng Phú cũ xét xử sơ thẩm lần đầu năm 1989. Qua 23 năm, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Tháng 8-2010 TAND thị xã Đồng Xoài đã xét xử lại theo thủ tục tái thẩm. Tháng 8-2011 ông Phương xin TAND tỉnh hoãn phiên tòa phúc thẩm và vụ việc đến nay vẫn chưa xét xử.

Đây vụ việc rất phức tạp, nhiều nhân chứng và người liên quan hiện nay đã chết hoặc không còn ở địa phương, nhiều tình tiết khó xác định… Tuy nhiên, đại diện TAND tỉnh cho biết vụ việc hiện đã có hướng tích cực, hai bên đang thỏa thuận để giải quyết dứt điểm.

Trường hợp tranh chấp giữa bà Lê Thị An và ông Nguyễn Đức Thú, báo Bình Phước đã nhiều lần phản ánh. Đây là vụ việc có nhiều thiếu sót của cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở, trong khi đó quyết định của tòa án không bảo đảm được quyền lợi của tất cả các bên liên quan, không thấu tình đạt lý nên kéo dài, không dứt điểm. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII của tỉnh kiến nghị và TAND tối cao đã hủy án phúc thẩm, sơ thẩm giao hồ sơ xét xử sơ thẩm lại từ đầu. Ngày 22-3-2012, TAND huyện Bù Gia Mập xét xử sơ thẩm lần 2 và vẫn giữ quan điểm như những bản án trước.

Tại buổi làm việc, đại diện VKSND, đoàn luật sư, đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đều đặt vấn đề về sự công bằng và bảo đảm quyền lợi của cả hai bên liên quan trong vụ việc này. Đại diện chính quyền địa phương cũng cho rằng, TAND huyện Bù Gia Mập chưa xem xét đúng thực tế vụ việc mà chỉ dựa trên hồ sơ có sẵn trước đây để đưa ra quyết định nên thiếu thuyết phục.

Đối với vụ án hình sự đã xét xử sơ thẩm ông Đặng Công Văn (tháng 7-2011, tuyên án 7 năm 6 tháng tù giam), đại diện TAND và VKSND tỉnh đều có cùng quan điểm phải xem xét lại quy trình tố tụng, bởi hành vi của ông Văn bị khởi tố hình sự sau khi có quyết định hành chính buộc thôi việc nhưng quyết định hành chính này không thu hồi hoặc hủy là không đúng quy định (một hành vi nhưng hai quyết định). Bên cạnh đó, vụ việc còn chưa xem xét sát với thực tiễn cũng như các tình tiết giảm nhẹ.

Ông Bùi Mạnh Hùng, Phó đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh cho biết, 3 vụ án được đông đảo cư tri quan tâm. Tòa án xét xử độc lập, phải thấu tình đạt lý, bảo đảm được quyền lợi của tất cả các bên. Nếu không giải quyết dứt điểm, người dân sẽ tiếp tục tìm đến các cơ quan chức năng, người dân khổ và cơ quan chức năng cũng sẽ rất vất vả.
                                                                
                                                    
Trần Phương

  • Từ khóa
4267

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu