Thứ 7, 20/04/2024 09:47:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 18:20, 12/05/2020 GMT+7

Cập nhật Covid-19: Hơn 2.000 người tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ khó khăn từ gói an sinh xã hội

Thứ 3, 12/05/2020 | 18:20:00 243 lượt xem
BPO - Hãy cùng Báo Bình Phước online điểm lại những thông tin đáng chú ý liên quan tình hình dịch Covid-19 diễn ra trong ngày 12-5. Tính đến 18 giờ, trên thế giới đã có gần 4,3 triệu ca nhiễm Covid-19, khiến hơn 287.000 người tử vong. Trong khi đó ở Việt Nam 26 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, hiện đang điều trị 36 trường hợp trên tổng số 288 ca nhiễm.

Theo thông tin từ tiểu Ban điều trị (Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19), chiều nay Việt Nam có thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Cả 3 bệnh nhân này đều là những trường hợp dương tính lại sau khi đã được công bố khỏi bệnh trước đó, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (thành phố Hồ Chí Minh). Như vậy, đến nay Việt Nam đã có 252/288 trường hợp nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh (chiếm tỷ lệ 88%).

Truyền thông quốc tế tiếp tục đánh giá cao Việt Nam trong việc khống chế thành công dịch Covid-19 và bắt đầu trở lại nếp sống yên bình, cho rằng yếu tố này khiến Việt Nam trở thành nơi tin cậy đối với giới đầu tư, tạo thuận lợi cho quá trình khôi phục sản xuất sau đại dịch. Việt Nam đang định vị mình như là một địa bàn an toàn cho kinh doanh, thu hút các nhà sản xuất quốc tế đang cố gắng tìm cách đa phương hóa chuỗi cung ứng.

Hơn 2.000 người dân huyện Thọ Xuân của tỉnh Thanh Hóa thuộc diện các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ nghèo, cận nghèo đã tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của Chính phủ để nhường cho những người khó khăn hơn. Những nghĩa cử cao đẹp này một lần nữa nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, tương thân tương ái của người Việt Nam cùng nhau chia sẻ với Chính phủ để quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19.

Trong một diễn biến khác, học Việt Nam, Indonesia triển khai "ATM gạo" cho người nghèo nhằm giúp những người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, giới chức Indonesia cũng có kế hoạch cấp thẻ ATM để người dân có thể tự lấy gạo từ các máy ATM này.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày hôm qua đã kêu gọi nguồn viện trợ 1,6 tỷ USD. Nguồn viện trợ trên sẽ giúp UNICEF đối phó với cuộc khủng hoảng cũng như bảo vệ trẻ em khỏi những tác động của đại dịch Covid-19.

Hiện UNICEF đang tập trung ứng phó với đại dịch Covid-19 tại các nước có khủng hoảng nhân đạo để ngăn chặn sự lây lan và ảnh hưởng của đại dịch đối với việc tiếp cận y tế, dinh dưỡng, nước sạch, vệ sinh, giáo dục của trẻ em.

Bộ Tư pháp Nhật Bản gia hạn lưu trú thêm 3 tháng đối với người nước ngoài có thị thực hết hạn vào tháng 7-2020 nhằm giảm tình trạng tắc nghẽn ở các quầy làm thủ tục do tác động của dịch Covid-19. Biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh người nước ngoài ở Nhật Bản, trong đó có những người không thể hồi hương do nhiều nước siết chặt kiểm soát biên giới để phòng chống dịch Covid-19, đổ xô tới các quầy làm thủ tục xuất nhập cảnh trên cả nước để làm thủ tục gia hạn thị thực.

Sau khi thành phố Vũ Hán ghi nhận thêm 6 ca nhiễm cộng đồng mới, cho thấy nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19 ở nơi này. Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Covid-19 Vũ Hán đã lệnh cho toàn bộ các quận trong thành phố lên kế hoạch xét nghiệm toàn bộ 14 triệu dân trong 10 ngày.

Còn ở Châu Âu, dịch Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến trái chiều. Hôm nay là ngày thứ 10 liên tiếp số ca nhiễm mới tại Nga ở mức hơn 10.000. Trong số ca nhiễm mới, 4.074 người không có triệu chứng, tương đương 43,1%. Nga đang là vùng dịch lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Tây Ban Nha, với hơn 230.000 ca nhiễm.

Trong khi đó, Italy cho các vùng tự dỡ bỏ phong tỏa, hướng dẫn thực hiện việc mở cửa trở lại các quán bar, nhà hàng, hiệu làm tóc và cơ sở làm đẹp từ ngày 18-5. Tính đến nay Italy có hơn 219.000 ca nhiễm Covid-19 và hơn 30.000 ca tử vong.

  • Từ khóa
63869

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu