Thứ 4, 24/04/2024 07:11:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:07, 09/10/2020 GMT+7

Cao su Bình Long chú trọng phát triển đảng trong công nhân khai thác

Ngọc Quế
Thứ 6, 09/10/2020 | 07:07:00 748 lượt xem
BPO - Những năm qua, công tác xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh và đoàn tham gia xây dựng Đảng luôn được Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV cao su Bình Long chú trọng. Trong đó, việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, nhất là công nhân lao động trực tiếp càng được quan tâm, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Công nhân tổ 6, Nông trường cao su Quản Lợi làm vệ sinh thùng mủ

Phấn đấu vào hàng ngũ  của Đảng

“Để phấn đấu vào hàng ngũ của Đảng, tôi luôn đặt cho mình mục tiêu phải thực hiện tốt các biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng mủ khai thác; tham gia tích cực các phong trào, hoạt động do nông trường và công ty phát động” - chị Phạm Thị Thảo (SN 1988), công nhân tổ 5, Nông trường cao su Xa Cam cho biết.

Gần 12 năm gắn bó với nghề khai thác mủ, chị Thảo luôn thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch hằng năm. Không chỉ tích lũy kiến thức, kỹ năng chăm sóc vườn cây, chị còn tích cực học hỏi những người đi trước để trau dồi kinh nghiệm. Chị cũng luôn ý thức siêng năng, chủ động rèn luyện, nâng cao tay nghề và tích cực tham gia các phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi. Với sự nỗ lực của chị cùng các thành viên, tổ 5 nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2020, chị Thảo đạt giải nhì hội thi “Bàn tay vàng” cấp nông trường và hằng năm được xếp loại đoàn viên ưu tú. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV cao su Bình Long đã giới thiệu cho Đảng bộ công ty xem xét, kết nạp 177 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Riêng năm 2019, tổ chức đoàn giới thiệu cho Đảng 85 đoàn viên ưu tú, có 19 đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, nâng tổng số đảng viên đang sinh hoạt đoàn hiện tại lên 168 đồng chí, chiếm hơn 15%.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đoàn thanh niên Nông trường cao su Xa Cam cho biết: “Là tấm gương tiêu biểu, đoàn viên Phạm Thị Thảo, tổ 5 luôn đi đầu trong các hoạt động, phong trào đoàn. Với thành tích đó, đoàn viên Thảo được cử đi học lớp nhận thức về Đảng để xem xét kết nạp trong năm nay”.

Năng nổ, hoạt bát, tích cực nên năm 2020, chị Thị Phương Nhung (SN 1992, dân tộc S’tiêng), công nhân tổ 6, Nông trường cao su Quản Lợi tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành chi đoàn. Gắn bó với vườn cây đã 5 năm, chị Nhung luôn xác định phải thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được giao, phấn đấu nâng cao năng suất. Năm 2019, chị được giao thu 9,2 tấn mủ nhưng thu vượt mức kế hoạch nên năm 2020 được giao chỉ tiêu thu 9,4 tấn mủ. Chị Nhung chia sẻ: “Muốn khai thác đạt kết quả cao, phải luôn quan tâm chăm sóc vườn cây trước, trong và sau thời gian khai thác. Từ bón phân, tỉa cành, phun thuốc, dọn vệ sinh… đều phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật”. 

Năm 2018, chị Nhung đạt danh hiệu kiện tướng, năm 2020 đạt giải ba hội thi “Bàn tay vàng” cấp nông trường. Chị còn có nhiều đóng góp cho các hoạt động, công tác đoàn của đơn vị và được đánh giá là đoàn viên ưu tú nhiều năm liền nên vừa được giới thiệu đi học lớp nhận thức về Đảng.

Phải làm gương cho đoàn viên noi theo

Anh Trần Tiến Sỹ (SN 1987), công nhân tổ 5, Nông trường cao su Quản Lợi chia sẻ: “Năm 2017, tôi được nhận vào làm công nhân khai thác của tổ. Từ thực tế công việc, tôi đã có nhiều sáng kiến, giải pháp áp dụng vào sản xuất, đạt hiệu quả cao. Nhờ xác định rõ vai trò đầu tàu, gương mẫu và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tôi được tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ công đoàn, Bí thư chi đoàn và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng”. 

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm là thủ lĩnh thanh niên của tổ, anh Sỹ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; gương mẫu trong các phong trào, hoạt động văn nghệ, thể thao của đơn vị; thường xuyên rèn luyện đạo đức, ý thức kỷ luật và trách nhiệm trong công việc... Anh còn chủ động hướng dẫn kiến thức, kỹ năng giúp công nhân tay nghề còn yếu và trung bình trong tổ vươn lên. Thời gian nghỉ giữa giờ, anh chủ động tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện sức khỏe cho công nhân. Ghi nhận sự cố gắng của anh, những năm qua, anh Sỹ vinh dự được Công đoàn Cao su Việt Nam tặng bằng khen, Tỉnh đoàn tặng bằng khen “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen là điển hình thanh niên tiên tiến ngành cao su Việt Nam... 

Anh Trần Hữu Thông, Bí thư Đoàn thanh niên Nông trường cao su Quản Lợi cho biết: “Thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn thanh niên nông trường đề ra chỉ tiêu giới thiệu 12 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Hiện có 4 gương tiêu biểu được kết nạp Đảng, nâng tổng số đảng viên toàn nông trường lên 76, trong đó có 13 đảng viên đang sinh hoạt đoàn. Đơn vị đang tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng và giới thiệu thêm 6 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp trong năm 2020”. 
Phó bí thư Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV cao su Bình Long Nguyễn Văn Hợp khẳng định: Phát triển Đảng trong công nhân trực tiếp khai thác trên vườn cây luôn được Đảng ủy công ty quan tâm và giao chỉ tiêu hằng năm cho đoàn thanh niên. Từ thực tiễn, nhiều đảng viên là công nhân đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định của đơn vị và ngành cao su, trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở. 
 

  • Từ khóa
1664

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu