Thứ 5, 28/03/2024 18:48:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:42, 22/06/2020 GMT+7

Campuchia kỷ niệm 43 năm Ngày Thủ tướng Hunsen sang Việt Nam tìm đường cứu nước

Hồng Ánh
Thứ 2, 22/06/2020 | 09:42:00 489 lượt xem
BPO - Nhân kỷ niệm 43 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Polpot”, sáng 20-6, đoàn Bộ Quốc phòng Campuchia do Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Samdech Pichey Sena Tea Banh làm trưởng đoàn đã sang thăm, dâng hương tại di tích lịch sử thuộc ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Đón tiếp và làm việc với đoàn có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng đi có lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền và các cơ quan chuyên môn của Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đón Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Tea Banh tại biên giới

Sau khi dâng hương tưởng niệm tại di tích lịch sử nơi cách đây 43 năm, Thủ tướng Hunsen cùng đồng đội dừng chân nghỉ ngơi sau khi vượt biên sang nhờ sự giúp đỡ của Việt Nam để cứu giúp dân tộc Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Khơme Đỏ, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Tea Banh đã gặp gỡ, trao đổi với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia tiếp tục khẳng định lập trường của Chính phủ và nhân dân Campuchia luôn coi trọng và biết ơn sự giúp đỡ trong sáng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đồng thời, cảm ơn Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện để Campuchia hằng năm tổ chức lễ kỷ niệm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Polpot” nhằm giáo dục thế hệ trẻ những giá trị lịch sử to lớn không thể xuyên tạc.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, trong những lúc khó khăn nhất của Nhà nước và nhân dân Campuchia, Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam đã không tiếc máu xương cùng nhân dân Campuchia xóa nạn diệt chủng Pol Pot, hồi sinh dân tộc Campuchia. Trong thời bình, Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết mình vì tình đoàn kết, hữu nghị và cùng hợp tác, phát triển bền vững giữa 2 nước.

  • Từ khóa
34132

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu