Thứ 7, 20/04/2024 01:38:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:26, 17/06/2020 GMT+7

Cái giá cho “bác thằng bần”

Tấn Phong
Thứ 4, 17/06/2020 | 10:26:00 249 lượt xem
BPO - Từ lâu, cha ông ta đã ví von: “Cờ bạc là bác thằng bần”, để nói về những người ham mê cờ bạc sẽ có kết cục không mong muốn. Bởi từ xưa đến nay, không ai làm giàu từ cờ bạc. Ngược lại, cờ bạc ngoài làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình còn là hành vi vi phạm pháp luật và gây ra nhiều hệ lụy. Nhiều trường hợp khuynh gia bại sản đã xảy ra từ chiếu bạc... Mong rằng, cái giá mà 12 phụ nữ ở huyện Bù Đốp phải trả sẽ cảnh tỉnh cho những ai còn ham mê trò “đỏ đen” này.

Tòa án nhân dân huyện Bù Đốp vừa đưa ra xét xử công khai 12 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại xã Thiện Hưng vào tháng 10-2019.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đốp, tối 8-10-2019, L.T.T (SN 1988), trú xã Thiện Hưng tổ chức đánh bạc cho 11 người khác tại nhà của mình. Sau khi nhận tin báo của người dân, 21 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an huyện phối hợp với Công an xã đã nhanh chóng ập vào bắt quả tang cả 12 đối tượng là nữ giới ngay trên chiếu bạc; đồng thời, thu giữ 9.250.000 đồng cùng nhiều tang vật khác...

Qua điều tra, L.T.T đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc tại gia của mình nhằm thu lợi bất chính qua việc lấy tiền xâu. Để thực hiện hành vi phạm pháp này, L.T.T mua 10 bộ bài tây, loại 52 lá, một tấm vải màu đỏ rộng 320cm x 200cm cùng một số vật dụng khác đặt tại phòng khách trong căn nhà mình. Sau đó, 11 đối tượng nữ gồm N.T.T.X (SN 1982); N.T.H (SN 1980); Đ.T.X (SN 1988); N.T.H (SN 1966); T.T.K.C (SN 1981); N.T.K.N (SN 1981); N.T.H.T (SN 1991); V.T.H.Tr (SN 1956); P.T.L (SN 1964); P.T.L (SN 1962) và L.T.H.N (SN 1979) cùng trú xã Thiện Hưng đến nhà của L.T.T đánh bạc. Hình thức chơi bài, mỗi ván người cầm cái chia bài cho một người chơi 2 lá, cộng điểm ăn tiền. Người chơi đặt từ 50-100 ngàn đồng mỗi ván, khi người cầm cái “nổ bài” thì nộp 50 ngàn đồng tiền xâu cho L.T.T...

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. Trước những chứng cứ của vụ án và lời khai của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Bù Đốp đã tuyên phạt 11 đối tượng với tổng 73 tháng tù vì tội “đánh bạc”, cho hưởng án treo. Riêng bị cáo L.T.T bị hội đồng xét xử tuyên phạt 12 tháng tù, cho hưởng án treo vì tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định của pháp luật.

  • Từ khóa
33003

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu