Thứ 6, 19/04/2024 17:55:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 16:02, 09/10/2012 GMT+7

8.000 người Hi Lạp biểu tình phản đối thủ tướng Đức

Thứ 3, 09/10/2012 | 16:02:00 248 lượt xem

Ngày 8-10, khoảng 8.000 người biểu tình đã hô vang những khẩu hiệu chống thắt lưng buộc bụng và giơ cao các băngrôn cảnh báo Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ không được chào đón ở Hi Lạp.

Cuộc biểu tình diễn ra ngay trước chuyến thăm của nhà lãnh đạo Đức.

Lá cờ Đức với dòng chữ phản đối bà Merkel trước tòa nhà Quốc hội Hi Lạp - Ảnh: Guardian.co.uk

Cuộc biểu tình do các liên đoàn lao động tổ chức trong bối cảnh bà Merkel tuyên bố tới thăm Hi Lạp như một cử chỉ cho thấy sự ủng hộ của bà với những nỗ lực cải cách của chính quyền tại đây.

Tấm băngrôn chính được giăng ngay trước tòa nhà Quốc hội Hi Lạp là một lá cờ Đức với dòng chữ: “Angela, bà không được chào đón!”, theo Reuters.

“Chúng tôi muốn Merkel rời Hi Lạp vì những biện pháp của bà ấy chỉ mang tới đói nghèo - một người biểu tình tên Antigone Beza, 48 tuổi, nói - Chúng tôi sẽ đấu tranh và sẽ hô vang: Cút về nhà đi!”.

An ninh đang được chính quyền Hi Lạp siết chặt trước chuyến thăm chỉ diễn ra sáu tiếng của bà Merkel vào hôm nay 9-10. Đây là chuyến đi đầu tiên của bà tới Hi Lạp kể từ khi cuộc khủng hoảng nợ bùng nổ ở đây năm 2009.

Lệnh cấm tụ tập được ban bố ở hầu hết các địa điểm công cộng tại trung tâm Athens và 7.000 cảnh sát cùng các lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố đã được triển khai.

Nhà lãnh đạo Đức, một trong những nước tài trợ chính cho cuộc khủng hoảng nợ Hi Lạp, đã tỏ ra mềm mỏng hơn trong vài tháng trở lại đây và có vẻ quyết định sẽ hỗ trợ để giữ Hi Lạp ở lại khối đồng euro.

Chính phủ Athens đang thương lượng với các chủ nợ quốc tế để xin thêm cứu trợ đổi lấy việc cắt giảm ngân sách, nguyên nhân chính dẫn tới những cuộc biểu tình.

                                                                                     (Theo TTO)

  • Từ khóa
69028

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu