Thứ 6, 19/04/2024 07:45:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:57, 13/07/2020 GMT+7

Cả nước hòa giải thành công 707.945 vụ, việc ở cơ sở

Minh Luận - Phạm Tăng
Thứ 2, 13/07/2020 | 10:57:00 383 lượt xem
BPO - Thừa ủy nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy, sáng nay 13-7, tại điểm cầu Bình Phước, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang chủ trì, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành dự Hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở do Ban Dân vận Trung ương, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân Tối cao và Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong nước.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Bộ Tư pháp cho biết, đến cuối năm 2019, cả nước có 96.605 tổ hòa giải ở cơ sở với trên 600.000 hòa giải viên. 6 năm qua, các tổ hòa giải ở cơ sở trong nước đã hòa giải thành 707.945 vụ, việc, đạt trên 80% số vụ, việc hòa giải.

Công tác dân vận trong hòa giải tại tòa án được chú trọng thực hiện. Từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ hòa giải thành trong giải quyết các vụ việc dân sự tăng dần qua các năm, góp phần giải quyết xung đột trong nhân dân, chấm dứt quá trình tố tụng, tiết kiệm thời gian, kinh phí của đương sự và Nhà nước.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang chủ trì cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước

Hội nghị đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác hòa giải ở cơ sở. Các ý kiến tại hội nghị đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm hơn nữa đến công tác hòa giải ở cơ sở, coi đây là phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, trong đó coi hòa giải ở cơ sở là một bộ phận của công tác dân vận. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở là góp phần thực hiện tốt công tác dân vận và ngược lại.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, hòa giải nói chung, hòa giải ở cơ sở nói riêng là phương thức giải quyết tranh chấp, xung đột xã hội có từ lâu đời, mang ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc và được nhiều quốc gia thừa nhận, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển.

Hòa giải ở cơ sở đã giải quyết triệt để mâu thuẫn, xung đột nảy sinh tại cơ sở, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa vi phạm, hạn chế đơn thư, khiếu nại, tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho cơ quan Nhà nước và nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, không vận động tốt không thể có hòa giải hiệu quả. Hội nghị là dịp để các cơ quan, đoàn thể nhìn nhận lại vai trò của dân vận trong công tác hòa giải ở cơ sở, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

  • Từ khóa
10208

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu