Thứ 5, 18/04/2024 12:42:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:40, 23/11/2019 GMT+7

Bứt phá nâng chất hạ tầng nông thôn

Thứ 7, 23/11/2019 | 08:40:00 280 lượt xem
BP - Qua 30 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Lộc Thái (Lộc Ninh) ngày càng phát triển và đạt nhiều thành quả đáng tự hào trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Từ những khó khăn bước đầu

Là một trong những xã gần trung tâm hành chính huyện Lộc Ninh, có diện tích tự nhiên 1.572,48 ha, khi được tách lập, xã Lộc Thái có 9 ấp với 887 hộ và 4.742 người, gồm các dân tộc như: Kinh, Hoa, Khơme, S’tiêng, Tày, Nùng... sống đan xen, có các tôn giáo là Phật giáo, Thiên chúa giáo, Cao đài, Tin lành.

Trường tiểu học Lộc Thái A được đầu tư xây dựng khang trang

Những ngày đầu mới tách lập với muôn vàn khó khăn, thử thách, Lộc Thái có tỷ lệ hộ nghèo trên 18% tổng số hộ dân; trình độ dân trí thấp; đa số cán bộ xã chưa qua đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, cơ sở vật chất làm việc còn khó khăn. Kinh tế dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính; kết cấu hạ tầng thấp kém, hệ thống đường giao thông liên xã, liên ấp, tổ hầu hết là đường đất người dân khó khăn trong đi lại, giao thương hàng hóa. Hệ thống thủy lợi chưa được hoàn chỉnh; tỷ lệ hộ sử dụng điện chỉ chiếm khoảng 10%; mạng lưới trường, lớp học tạm bợ; y tế vừa thiếu thuốc vừa thiếu nguồn nhân lực; tình hình an ninh trật tự diễn biến khá phức tạp... Bí thư Đảng ủy xã Lộc Thái Phan Thanh Quang cho biết: Khi mới tách lập đứng trước muôn vàn khó khăn nhưng với quyết tâm cao, toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân trong xã luôn đoàn kết, thống nhất từng bước xây dựng Lộc Thái ngày càng phát triển, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, cơ sở hạ tầng phát triển, chú trọng nâng cao đời sống nhân dân.

...Đến thành quả tự hào

Trước thực trạng khó khăn, Đảng bộ xã Lộc Thái đã lãnh đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện và đạt những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, diện mạo nông thôn khởi sắc từng ngày. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tổng thu nhập xã hội trên địa bàn năm 1989 đạt khoảng 948 triệu đồng, đến năm 2019 là 256 tỷ 538 triệu đồng, tăng 271 lần; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Đến nay, toàn xã có 338 hộ kinh doanh và 22 doanh nghiệp; các ngành nghề như xây dựng, may mặc, cửa sắt, rèn, xay xát, bóc tách hạt điều... không ngừng phát triển, đã tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương; thu nhập bình quân từ 200 ngàn/người năm 1989 tăng lên 38 triệu đồng/người vào năm 2019.

Kết cấu hạ tầng của xã đã có bước phát triển vượt bậc, nhất là hệ thống đường giao thông. đến nay hầu hết các tuyến đường liên xã đều nhựa hóa và đang tiếp tục được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Toàn xã có hơn 50km đường gồm tuyến liên xã đã được nhựa hóa 15km; liên ấp, tổ đã bê tông hóa được 25km theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, đạt 92,81%; số còn lại được cứng hóa sỏi đỏ. 100% ấp có hội trường sinh hoạt; tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 99,1%; mạng lưới bưu chính, viễn thông phát triển rộng khắp. Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ và được nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng, góp phần đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018. Ông Tăng Văn Khoa ở xã Lộc Thái phấn khởi: Lộc Thái ngày nay phát triển khá mạnh. Đặc biệt từ khi thực hiện xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp và văn minh hơn. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Ghi nhận thành tích, ngày 28-4-2000, Đảng bộ, nhân dân xã Lộc Thái vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Xã có 4 mẹ được phong tặng và 2 mẹ được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; nhiều tập thể và cá nhân được Trung ương, tỉnh, huyện tặng thưởng bằng khen, giấy khen.

Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao trên địa bàn xã được chăm lo, phát triển. Hiện nay, Lộc Thái có 1 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức I; 100% giáo viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn, trong đó 50% trên chuẩn; trang thiết bị phục vụ dạy học, cơ sở vật chất trường, lớp được đầu tư, nâng cấp, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Trang thiết bị y tế được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,17% tổng hộ dân toàn xã theo tiêu chí đa chiều; 97,6% hộ dân có nhà kiên cố và bán kiên cố; 97% hộ dân có phương tiện đi lại; 95% số hộ có phương tiện nghe nhìn.

 Đặc biệt, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn xã luôn được củng cố. Hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng cao. Đến nay, Đảng bộ xã có 15 chi bộ trực thuộc với 191 đảng viên, tăng gấp 2,5 lần so năm 1989. Đảng bộ luôn được đánh giá xếp loại trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Phấn đấu trở thành xã phát triển khá

Chủ tịch UBND xã Lộc Thái Lê Công Bình cho biết: “Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, Lộc Thái quyết tâm phấn đấu trở thành xã phát triển khá so với các địa phương khác trong huyện vào năm 2030. Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đạt 41-43 triệu đồng/người. Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% theo chuẩn mới, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng 1 khu dân cư đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, xã đang tập trung ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, thực hiện cải cách thủ tục hành chính đồng bộ, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử. Tập trung xây dựng tổ chức đảng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Chặng đường phía trước đang mở ra cho Lộc Thái nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, ngành và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của các tầng lớp nhân dân, Lộc Thái quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu để xứng đáng danh hiệu xã anh hùng.

Văn Hùng - Ngọc Anh

  • Từ khóa
1600

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu