Thứ 6, 29/03/2024 04:53:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:43, 25/12/2019 GMT+7

Buôn bán hàng cấm và kinh doanh không giấy phép

Trung Sinh
Thứ 4, 25/12/2019 | 09:43:00 249 lượt xem

BP - Ngày 23-12, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an huyện Chơn Thành kiểm tra hành chính các tiệm tạp hóa trên địa bàn xã Minh Hưng phát hiện 3 vụ, 3 đối tượng có hành vi buôn bán hàng cấm và hoạt động kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định. Tại các điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 716 gói thuốc lá ngoại không có hóa đơn chứng từ hợp pháp và chủ tiệm tạp hóa không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ 716 gói thuốc lá ngoại để củng cố hồ sơ xử lý. 

***

Bị bắt vì tàng trữ “hàng đá”

12 giờ ngày 23-12, nhận tin báo của nhân dân về việc có đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, Công an thị xã Phước Long kiểm tra hành chính tại khu phố Phước An, phường Phước Bình, TX. Phước Long, phát hiện trong người Lê Minh Hậu (SN 1995, ngụ khu phố 2, phường Long Phước, TX. Phước Long) có 1 gói ni-lon chứa tinh thể màu trắng. Hậu khai là ma túy đá, mua về để sử dụng. Qua khám xét nơi ở của Hậu, lực lượng chức năng phát hiện 11 gói ni-lon chứa tinh thể màu trắng, Hậu khai là ma túy đá, mua về cất giấu để sử dụng. Công an thị xã đã lập biên bản phạm tội quả tang, tạm giữ tang vật và ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Minh Hậu để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

  • Từ khóa
35638

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu