Thứ 4, 24/04/2024 01:35:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:29, 16/07/2020 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN HỚN QUẢN LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Bức tranh đa sắc màu của Hớn Quản sau một nhiệm kỳ

H.C - T.L
Thứ 5, 16/07/2020 | 07:29:00 573 lượt xem
BPO - Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Hớn Quản đã đạt được những kết quả toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội XI đề ra. Có được kết quả đó là kết tinh của rất nhiều yếu tố, từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các ban, sở, ngành và điều quan trọng nhất đó là niềm tin, sự chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao của mỗi người dân trên địa bàn huyện cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên tận tụy, trách nhiệm đã đưa Hớn Quản vững bước đi lên.

Đến Hớn Quản hôm nay có thể cảm nhận rõ nét sự đổi thay với sự vươn lên bứt phá mang dáng dấp đô thị của Tân Khai với nhiều dự án khu, cụm công nghiệp đang được đầu tư hình thành. Diện mạo nông thôn của huyện đã khởi sắc với bạt ngàn vườn cây ăn trái, vườn cao su; những công trình điện, đường, trường, trạm đang hoàn thành theo lộ trình xây dựng nông thôn mới. Đời sống người dân được nâng cao cả vật chất và tinh thần.

 Có được những kết quả này, Đảng bộ và nhân dân huyện Hớn Quản đã không ngừng phấn đấu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Đặc biệt là thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đã đề ra, coi các mục tiêu nghị quyết là kim chỉ nam để huyện xây dựng các chương trình hành động, chương trình đột phá thiết thực.

Kinh tế chuyển dịch đúng hướng

Nhiệm kỳ qua, các ngành, lĩnh vực đạt mức tăng trưởng khá. Thu ngân sách hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ dành cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách được thực hiện tốt. Huyện đã triển khai cho vay 262 tỷ đồng, doanh số thu nợ 175 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đến năm 2020 ước đạt 58,2 triệu đồng/người, vượt chỉ tiêu nghị quyết, tăng 18,7 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Hớn Quản đã và đang tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật, nâng cao giá trị sản phẩm, liên kết tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp. Đến cuối năm 2019, huyện có 249 trang trại, 24 tổ hợp tác với 168 thành viên và 15 hợp tác xã với 261 thành viên.

Sản xuất công nghiệp tại huyện Hớn Quản đang có những bước phát triển ban đầu với một số ngành như sản xuất gỗ, gạch

Song song với phát triển kinh tế, những năm qua, Đảng bộ huyện Hớn Quản còn sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới. Tổng nguồn vốn huy động cho giai đoạn 2016-2020 trên 793 tỷ đồng. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã cứng hóa 477km đường giao thông nông thôn, bao gồm 88km đường nhựa, 200km đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù, sửa chữa 189km đường sỏi đỏ. Những con đường nối từ ấp đến huyện giúp nhân dân giao thương thuận lợi hơn. Và phấn đấu đến cuối năm 2020, toàn huyện có 7/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đạt trung bình 16/19 tiêu chí trong toàn huyện, tăng 4,46 tiêu chí so với năm 2015.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Hớn Quản đề ra các chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,6%, thu ngân sách đến năm 2025 đạt 335 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 75 triệu đồng, đến năm 2025 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, phát triển mới 200 doanh nghiệp.

Là huyện thuần nông, song mục tiêu mà Hớn Quản hướng đến đó là đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ. Huyện đã quy hoạch 5 cụm công nghiệp với diện tích 100 ha, 3 khu công nghiệp với diện tích 919 ha. Trong nhiệm kỳ đã đầu tư xây dựng hơn 400 công trình. Công tác phát triển đô thị đạt kết quả tích cực, minh chứng là cuối năm 2018, Tân Khai được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thị trấn Tân Khai. Đây là vinh dự, tự hào cho sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện.

Trên địa bàn huyện hiện có 212 doanh nghiệp hoạt động, tập trung các ngành nghề: chế biến gỗ, sản xuất phân bón, thức ăn chăn nuôi, chế biến nông sản... Hoạt động thương mại - dịch vụ, bưu chính, viễn thông phát triển. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện đúng quy định. Huyện đã triển khai quy hoạch các dự án khu dân cư, công trình công cộng phù hợp tình hình thực tế và kế hoạch trước mắt cũng như lâu dài. Trong nhiệm kỳ có 8 đồ án quy hoạch chi tiết mới được thẩm định, phê duyệt, công bố công khai, tổ chức thực hiện theo quy định.

Văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư

Cơ sở vật chất phục vụ đời sống văn hóa ngày càng được cải thiện. Các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục  thể thao được đẩy mạnh cả về quy mô và chất lượng, đời sống tinh thần của người dân phong phú hơn. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 94%; tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 92%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 96%.

Giáo dục - đào tạo nhiệm kỳ vừa qua được huyện Hớn Quản quan tâm chỉ đạo sâu sát. Trong ảnh: Trường tiểu học Tân Khai A được xây dựng khang trang, hiện đại

Trong nhiệm kỳ, huyện đã xây mới 19 trường học, trong đó có 5 trường đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đều đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 98,9%. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Năm 2017, Hớn Quản đã đưa vào sử dụng Trung tâm Y tế huyện với quy mô 80 giường bệnh. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 85,3%. Xã hội hóa về y tế được đẩy mạnh với 65 cơ sở y tế tư nhân. 100% xã có điện lưới quốc gia, dự kiến đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99%. Giai đoạn 2015-2020, huyện đã phối hợp đào tạo nghề cho 2.959 lao động, vượt 18,4% chỉ tiêu nghị quyết; giải quyết việc làm cho 16.448 lao động, vượt 9,6% chỉ tiêu nghị quyết.

Giữ vững quốc phòng - an ninh

Một trong những kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ huyện Hớn Quản đạt được đó là chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện, hiệu quả chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo. Đến nay, trên địa bàn huyện tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,7% so với đầu nhiệm kỳ là 5,25%. Năm 2019, huyện đã hoàn thành mục tiêu xóa 150 hộ nghèo dân tộc thiểu số theo kế hoạch giảm 1.000 hộ nghèo của tỉnh.

Thời gian qua, lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai tích cực, hiệu quả. Nhiều mô hình tiên tiến, tiêu biểu được đẩy mạnh, nhân rộng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chuyển biến tích cực. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, tập trung các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc. Công tác thi hành án dân sự bình quân hằng năm đạt 77,38% về việc và 42,53% về tiền.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề quan trọng cho sự phát triển trong tương lai của huyện Hớn Quản. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ và nhân dân huyện Hớn Quản quyết tâm phấn đấu vững bước đi lên để đạt thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xây dựng quê hương Hớn Quản giàu đẹp, hiện đại, văn minh, xứng đáng với truyền thống anh dũng.

  • Từ khóa
34446

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu