Thứ 5, 25/04/2024 04:56:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:19, 14/02/2020 GMT+7

Bù Gia Mập vượt chỉ tiêu hiến máu

Phạm Quang - Như Nam
Thứ 6, 14/02/2020 | 10:19:00 449 lượt xem
BPO - Sáng 13-2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) cùng các đơn vị liên quan tổ chức hiến máu tình nguyện tại Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập.

Tham dự có đông người dân 8/8 xã, công đoàn viên các đơn vị Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phòng GD-ĐT, Công an, Đoàn thanh niên huyện.

Đông đảo người dân huyện Bù Gia Mập hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện

Bù Gia Mập là huyện đầu tiên trong tỉnh được Hội Chữ thập đỏ tổ chức hiến máu tình nguyện sau khi lễ hội xuân hồng phải hủy bỏ do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19). Vì lý do an toàn, đơn vị tổ chức đã yêu cầu mỗi người trước khi vào đo huyết áp phải rửa tay sạch sẽ, đo thân nhiệt và đeo khẩu trang y tế trong suốt quá trình tham gia hiến máu tình nguyện. Kết quả, đoàn đã thu được 364 đơn vị máu tại huyện Bù Gia Mập (chỉ tiêu giao 300 đơn vị máu).

Ông Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh cho biết: Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động hiến máu tình nguyện. Tuy nhiên, hội đã chủ động triển khai, tuyên truyền, phổ biến đến người dân ngoài phòng ngừa, vẫn không quên việc hiến máu cứu người trong dịp đầu xuân.

Trong 5 năm qua, Bình Phước luôn trong top 10 tỉnh, thành cả nước dẫn đầu về công tác hiến máu nhân đạo. Ngoài tổ chức hiến máu tình nguyện cho khối cán bộ, công chức tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh vào ngày 19-2, Hội Chữ thập đỏ dự kiến tổ chức hiến máu tại huyện Chơn Thành vào ngày 26 và 28-2 tại thị xã Bình Long. Bình Phước phấn đấu trong năm 2020 sẽ hoàn thành chỉ tiêu của Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện quốc gia giao là huy động 15 ngàn đơn vị máu.

  • Từ khóa
63437

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu