Thứ 5, 18/04/2024 13:33:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:47, 02/03/2020 GMT+7

Bù Đốp: Toàn dân tham gia bảo vệ biên giới quốc gia

Bùi Dũng
Thứ 2, 02/03/2020 | 11:47:00 476 lượt xem
BPO - Ban chỉ đạo 01 huyện Bù Đốp vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới giai đoạn 2015-2020. Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh dự hội nghị.
Các cá nhân tiêu biểu nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp

Huyện biên giới Bù Đốp có tổng diện tích tự nhiên 37.926 ha, dân số khoảng 54.365 người, trong đó có 16 dân tộc thiểu số (17,3% số dân), với 6 xã biên giới. Địa bàn huyện có Cửa khẩu chính Hoàng Diệu và Cửa khẩu phụ Tân Tiến. Trên tuyến biên giới huyện Bù Đốp có 5 cột mốc chính, 117 cột mốc phụ. 5 năm qua (2015-2020), Ban chỉ đạo 01 huyện Bù Đốp đã chỉ đạo các xã biên giới phối hợp đồn biên phòng thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc, tổ tuyên truyền tiến hành tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân. Qua đó, đã triển khai được 423 buổi với 15.549 lượt người tham gia; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật được 5 lần; cung cấp 580 đầu sách, báo các loại, 10 tủ sách pháp luật... Phát động hiệu quả phong trào “Ngày biên phòng toàn dân”, từ đó nâng cao ý thức pháp luật, quy chế biên giới cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Đến nay, đã có 25 tổ chức, đơn vị kinh tế; 49 tổ an ninh trật tự; 1.532 hộ dân; 95 cá nhân ký kết thực hiện phong trào bảo vệ 61,6km đường biên giới, 4 cột mốc chính, 41 cột mốc phụ và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng địa bàn vững mạnh cũng được triển khai hiệu quả, như thăm khám, chữa bệnh, tặng quà 5.800 gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc... trị giá 3 tỷ đồng, vận động xây dựng 15 nhà tình thương...; tham gia đổ hơn 5.000m đường bê tông nông thôn. Ngoài ra, lực lượng biên phòng còn tổ chức 5 lớp học tình thương, vận động sửa chữa, hỗ trợ 35 xe đạp, cặp sách, bút viết cho học sinh. Nhân dân, lực lượng chức năng và các đồn biên phòng tăng cường phối hợp tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó đã tổ chức 296 buổi với 1.892 lượt người tham gia; tuần tra, kiểm tra hành chính địa bàn 246 buổi; phát hiện và xử lý 186 trường hợp vi phạm quy chế biên giới; ngăn chặn và bắt giữ hơn 100 vụ việc...

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp tặng giấy khen 8 tập thể và 12 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg.

  • Từ khóa
8175

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu