Thứ 3, 23/04/2024 15:52:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:24, 21/02/2020 GMT+7

Bù Đốp chủ động phòng, chống cháy rừng cao điểm mùa khô

Đức Hiến
Thứ 6, 21/02/2020 | 15:24:00 295 lượt xem
BPO - Với quyết tâm quản lý, bảo vệ tốt 8.482 ha rừng và đất lâm nghiệp, những năm qua, Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đốp chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng công an, xã đội và Hạt kiểm lâm huyện triển khai thực hiện quản lý, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng. Đặc biệt mùa khô 2019-2020 mà trọng tâm là tháng 2 và 3, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp tích cực với quyết tâm bảo đảm an toàn, không để sự cố cháy rừng xảy ra.

Chúng tôi đến Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đốp đúng dịp cán bộ, công nhân viên đơn vị đang phát quang, thổi lá, dọn dẹp đường băng cản lửa nhằm đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Vào cao điểm mùa khô, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Ngoài phát quang, dọn dẹp đường băng cản lửa còn tổ chức kiểm tra toàn bộ hệ thống bồn chứa nước đặt ở các khu vực trọng yếu, sẵn sàng khi có sự cố xảy ra.

Nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đốp thổi lá tại các đường băng cản lửa

Ông Nguyễn Văn Khiết, cán bộ phụ trách kỹ thuật Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đốp cho biết: Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng trong mùa khô, ngoài phối hợp với các lực lượng kiểm lâm, công an, xã đội, đơn vị còn hợp đồng thêm 8 nhân viên bên ngoài tổ chức canh gác 24/24 giờ, với quyết tâm không để xảy ra cháy rừng. Đơn vị đã bố trí 25 bồn nước loại từ 2.000-5.000 lít tại khu vực trọng yếu, đồng thời xây dựng 5 bể nước lớn có sức chứa 26m3 đặt tại các tiểu khu dọc tuyến biên giới. Ngoài ra, ban còn chủ động phối hợp kiểm tra, hướng dẫn chủ dự án trồng rừng, hộ gia đình, cá nhân nhận khoán trồng rừng thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ).

Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, các phòng, ban chuyên môn, nhất là các chốt quản lý, bảo vệ rừng đã chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, đặc biệt vào thời kỳ cao điểm mùa khô. Ông Nguyễn Văn Tèo, Chốt trưởng Chốt đường 10 Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đốp nói: Khu vực rừng phòng hộ do chốt quản lý có diện tích hơn 2.500 ha, địa hình phức tạp, có nhiều đường ngang của các doanh nghiệp trồng cao su đi qua. Để chủ động phòng cháy chữa cháy, chốt đã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp tổ bảo vệ các công ty cao su, hạt kiểm lâm địa bàn và lực lượng dân quân xã thường xuyên túc trực tại các cửa rừng để kiểm tra, ngăn chặn không cho đối tượng vào rừng săn bắn, lấy mật ong trái phép, đồng thời tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức trong phòng chống cháy rừng.

Ông Lê Trung Tuyến, Công an xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp cho hay: Thực hiện quy chế phối hợp, lực lượng công an xã thường xuyên phân công lực lượng tham gia tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp, nhất là những tháng cao điểm mùa khô. Hiện mỗi ngày đơn vị bố trí từ 1-2 công an viên tham gia trực với anh em trong chốt để kịp thời xử lý trường hợp vi phạm và các tình huống xảy ra.

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đốp cho biết: Khu vực rừng phòng hộ do ban quản lý, bảo vệ có diện tích lớn với hơn 5.660 ha. Những tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020, ngoài củng cố tổ, đội ở các chốt, kết hợp với Hạt kiểm lâm huyện và đơn vị liên quan triển khai phương án quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng trong mùa khô, ban còn chủ động phối hợp kiểm tra, hướng dẫn chủ dự án trồng rừng, hộ gia đình, cá nhân nhận khoán trồng rừng thực hiện tốt công tác này. Thêm vào đó, địa bàn do ban quản lý tiếp giáp nước bạn Campuchia với chiều dài hơn 26km. Vì vậy, để hạn chế người dân vào rừng, đơn vị chủ động phối hợp đồn biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm hạn chế thấp nhất người dân từ bên kia biên giới vào rừng lấy mật ong. Bởi chỉ bất cẩn nhỏ của người dân trong việc sử dụng lửa để đốt ong sẽ dẫn đến nguy cơ cháy rừng cao.

  • Từ khóa
63450

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu