Thứ 7, 20/04/2024 09:59:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 15:02, 18/02/2011 GMT+7

Bù Đăng: Huy động mọi nguồn lực giúp nông dân thoát nghèo

Thứ 6, 18/02/2011 | 15:02:00 352 lượt xem

Hội Nông dân huyện Bù Đăng hiện có 14.790 hội viên, trong đó hơn 6.000 hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số và 1.345 hội viên nòng cốt sinh hoạt tại 16 cơ sở hội, với 612 chi, tổ hội.

Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân huyện đã phát động và có 7.150 hội viên đăng ký “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” các cấp. Hội phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 117 lớp tập huấn, hội thảo chuyển giao kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi và các mô hình sản xuất tiêu biểu cho trên 8.000 lượt cán bộ, hội viên và nông dân các xã, thị trấn trong huyện. Qua đó giúp nông dân có thêm kinh nghiệm, kỹ thuật trong chăm sóc và bảo vệ cây trồng, vật nuôi. Huyện hội đã chọn 4 mô hình điểm cho phong trào như: Mô hình nuôi gà thả vườn của hộ ông Nguyễn Văn Châu ở xã Đắk Nhau; nuôi heo rừng của ông Nguyễn Văn Đoan ở xã Thọ Sơn; nuôi cá lồng ở xã Đức Liễu và nuôi thỏ của hộ ông Nguyễn Tiến Vinh, xã Nghĩa Bình mang lại hiệu quả kinh tế cao để nhân rộng. Đây cũng chính là những điểm tham quan, học hỏi kinh nghiệm của nông dân trong và ngoài huyện.

Đầu năm 2010, Hội Nông dân huyện đã tiến hành điều tra, khảo sát phân loại hộ nghèo. Toàn huyện có 852 hội viên nghèo, trong đó có 484 hội viên là người dân tộc thiểu số. Hội đã đề ra nhiều biện pháp thiết thực giúp đỡ các hộ nông dân nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, ổn định cuộc sống, như phát động phong trào tương trợ giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vận động hộ có kinh tế khá giúp đỡ hộ nghèo. Ngoài ra, mỗi cơ sở hội đều gắn với một địa chỉ nhân đạo cụ thể, giúp người nghèo từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Với tinh thần tương thân tương ái, 100% cơ sở hội đều thực hiện có hiệu quả các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức thiết thực, như: Cho vay không tính lãi hoặc với lãi suất thấp, giúp nhau ngày công lao động, phân bón, cây - con giống... Các cấp hội nông dân trong huyện đã vận động hội viên giúp đỡ, tương trợ những hội viên khó khăn được trên 212 triệu đồng, 17 con heo, 7 con bò, trên 3.500 cây giống các loại cùng hàng trăm ngày công lao động.

Các cấp hội còn đứng ra bảo lãnh hàng trăm triệu đồng từ các nguồn vốn, như: Vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho các hộ nông dân nghèo, hộ khó khăn vay phát triển sản xuất với tổng dư nợ hơn 37,8 tỷ đồng, giải quyết cho trên 2.800 hộ nông dân vay. Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã giải ngân cho 250 hộ vay với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Nhờ các nguồn vốn này, nhiều hộ nông dân đã có điều kiện thoát nghèo, phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, số hội viên đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” ngày càng tăng. Điển hình làm tốt các phong trào này là các xã Thống Nhất, Đoàn Kết, Nghĩa Trung, Thọ Sơn, Đường 10... Ngoài ra, hội nông dân các cấp còn vận động 1.281 nông dân tham gia học nghề cạo mủ cao su. Nhờ các hoạt động thiết thực kể trên, trong năm 2010, đã có 104 hộ nông dân vươn lên thoát nghèo (trong đó có 39 hộ đồng bào dân tộc thiểu số) và nhiều hộ có điều kiện phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, ổn định cuộc sống.

Thực hiện chủ trương xóa nhà tranh tre, các cấp hội nông dân trong huyện đã vận động xây dựng và bàn giao 5 căn nhà tình thương cho hội viên nghèo, với trị giá hơn 56 triệu đồng. Ngoài ra, hội còn phối hợp với các ngành vận động được trên 133 triệu đồng để tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện trong dịp lễ, tết.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, năm 2010, các cấp hội nông dân huyện Bù Đăng đã phối hợp vận động nhân dân đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng và trên 3.000 ngày công lao động xây dựng và tu sửa 12 hội trường khu dân cư, cổng chào nhà văn hóa; làm mới và tu sửa 110km đường giao thông nông thôn; làm mới 1km đường sỏi đỏ; xây mới và sửa chữa 5 cầu cống các loại; nạo vét và khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm; làm cổng chào, hàng rào nhà văn hóa, kéo điện, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ,... góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn.

Hàn Phương

  • Từ khóa
39096

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu