Thứ 5, 25/04/2024 00:48:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:46, 30/03/2020 GMT+7

BPTV vận động, ủng hộ 100 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19 và địa bàn ảnh hưởng hạn hán

Minh Luận - Trương Hiện
Thứ 2, 30/03/2020 | 17:46:00 389 lượt xem
BPO - Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân chung tay phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tỉnh, chiều 30-3, đoàn công tác của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) do Tỉnh ủy viên, Giám đốc - Tổng biên tập Nguyễn Thị Minh Nhâm làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng một số trang thiết bị, vật tư y tế cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; trao quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Tây Nam bộ và một số huyện trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Giám đốc, Tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước Nguyễn Thị Minh Nhâm trao tiền ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ đồng bào bị hạn hán

Tổng kinh phí thực hiện là 100 triệu đồng. Trong đó, 90 triệu đồng do sự đóng góp của đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước qua tiết kiệm chi tiêu, ủng hộ 1 ngày lương và tiết kiệm từ kinh phí tổ chức đại hội Đảng bộ cơ quan; vận động Công ty Bảo Việt Bình Phước hỗ trợ 10 triệu đồng.

Tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn đã trao 50 triệu đồng tiền mặt cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Tây Nam bộ và một số huyện trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đỗ Đại Đồng gửi lời cảm ơn đến đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, Công ty Bảo Việt Bình Phước.

Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cho biết, tính đến ngày 27-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh bằng tiền, hiện vật là 3,25 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang tiếp tục vận động, kêu gọi ủng hộ dưới nhiều hình thức. Toàn bộ số tiền vận động được sẽ chuyển đến hỗ trợ các địa phương, đơn vị phòng, chống dịch Covid-19; đồng bào các tỉnh miền Tây Nam bộ, một số huyện trong tỉnh khắc phục thiệt hại do hạn hán gây ra.

Giám đốc, Tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước Nguyễn Thị Minh Nhâm tặng khẩu trang y tế và các vật dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Tại Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, đoàn đã trao 2.000 khẩu trang y tế, 200 chai nước rửa tay sát khuẩn, 100 đèn pin đội đầu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thay mặt đoàn, Giám đốc - Tổng biên tập Nguyễn Thị Minh Nhâm gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn đến các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh đã và đang ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; làm tốt công tác phòng, chống dịch trên tuyến biên giới. Đồng thời cho biết, cán bộ, viên chức, người lao động Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước sẽ luôn đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống dịch trên mọi mặt trận.

Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cho biết, đơn vị đã thành lập 28 chốt cố định với 218 cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 giờ trên tuyến biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các tình huống phát sinh, qua lại biên giới, bảo vệ an toàn và kiểm soát tốt dịch, bệnh.

  • Từ khóa
33253

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu