Thứ 5, 25/04/2024 09:29:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 00:00, 29/10/2011 GMT+7

Đại hội đại biểu phụ nữ thị xã Đồng Xoài lần thứ III

Thứ 7, 29/10/2011 | 00:00:00 1,498 lượt xem

· 95% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn 5 năm.
· Kết nạp mới hơn 4.000 phụ nữ vào hội.

Ngày 28-10, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ TX. Đồng Xoài tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ III, nhiệm kỳ 2011-2016.

Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; đại diện lãnh đạo Thị ủy, UBND TX Đồng Xoài; các ban, ngành, đoàn thể; bí thư đảng ủy các xã, phường và 120 đại biểu đại diện cho gần 10 ngàn hội viên Hội LHPN toàn thị xã.

Hội LHPN thị xã đã xây dựng 2 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ và nhiều giải pháp cho nhiệm kỳ 2011-2016. Trong đó lựa chọn vấn đề xây dựng năng lực trình độ cán bộ hội, hội viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và đổi mới nội dung phương thức hoạt động hội là hai khâu đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện trong suốt nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu 21 cán bộ tiêu biểu tham gia Ban chấp hành Hội LHPN thị xã khóa IV. Bà Mai Thị Hằng được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch. Đại hội cũng đã bầu 14 đại biểu đại diện cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn thị xã tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Hội LHPN tỉnh vì đã có nhiều thành tích trong nhiệm kỳ qua.

5 năm qua (2006-2011), thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, phong trào phụ nữ và hoạt động hội các cấp đã phấn đấu hoàn thành mục tiêu và 6 nhiệm vụ của hội. Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” được triển khai sâu rộng, tạo động lực thi đua trong các tầng lớp phụ nữ. Từ các phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu, có 95% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn 5 năm liên tục.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn thị xã đã có nhiều hoạt động thiết thực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Trong nhiệm kỳ, hội đã tín chấp hơn 35 tỷ đồng, hỗ trợ vốn cho gần 3 ngàn hộ phụ nữ vay, phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả với tỷ lệ hoàn trả trên 99,8%.

Để giúp phụ nữ có việc làm ổn định, thoát nghèo bền vững, hội đã đẩy mạnh hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm. Trong 5 năm, hội đã phối hợp với Hội Nông dân vận động hội viên tham gia 127 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất; giới thiệu việc làm cho 1.699 hội viên; tổ chức và giới thiệu học nghề cho 294 hội viên; xây dựng nhiều mô hình mới, tập hợp đông đảo phụ nữ vào hội; kết nạp mới hơn 4.000 chị, nâng tổng số hội viên lên gần 10 ngàn hội viên.

 

 

 

T.Ly

  • Từ khóa
3837

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu