Thứ 6, 29/03/2024 03:39:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 16/08/2011 GMT+7

Vận động ủng hộ thành lập Nhà nước Palestine

Thứ 3, 16/08/2011 | 00:00:00 467 lượt xem
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 15-8 kêu gọi các nước Arập ủng hộ về chính trị và tài chính trong việc đề nghị Liên hợp quốc công nhận Nhà nước Palestine vào tháng tới.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên nhiều tờ báo của người Arập, Tổng thống Abbas cho biết nếu thiếu sự ủng hộ của các nước Arập, khả năng thành công của đề nghị thành lập Nhà nước Palestine sẽ giảm đi trong bối cảnh Mỹ và Israel phản đối và đe dọa sẽ trừng phạt tài chính Palestine.

Ông Abbas nhấn mạnh mọi sức ép đều không thể ngăn cản được người Palestine đề nghị Đại Hội đồng Liên hợp quốc công nhận Palestine là một nhà nước độc lập.

Chính quyền Palestine quyết tâm trình Liên hợp quốc đề xuất về thành lập Nhà nước Palestine độc lập vào ngày 20-9. Tiến trình này được xúc tiến sau khi các cuộc hòa đàm giữa Palestine và Israel bị đình trệ và các nhà trung gian hòa giải bất lực trong việc buộc Israel thực hiện bổn phẩn, trong đó có việc Israel không ngừng thông qua việc xây dựng các khu định cư mới tại Tây và Đông Jerusalem.

Cùng ngày 15-8, Tổng thống Abbas bắt đầu chuyến công du 3 ngày tới Bosnia và Herzegovina nhằm thuyết phục các nước thành viên của Liên hợp quốc ủng hộ Palestine trở thành thành viên đầy đủ của tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh này.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Abbas ngày 15-8 đã chỉ định Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Palestine (PNC), ông Salim Za'noon làm Chủ tịch Ủy ban thành lập Nhà nước Palestine, và ông Nabil Shaath, thành viên Ủy ban Trung ương Phong trào Fatah, làm Phó Chủ tịch Ủy ban.

Theo kế hoạch, Palestine sẽ tiếp xúc với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đại Hội đồng vào tháng 9 để yêu cầu được công nhận là một nhà nước độc lập trên các vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh năm 1967.

Liên đoàn Arập (AL) ngày 4-8 đã công khai tuyên bố ủng hộ các nỗ lực của Palestine đề nghị Liên hợp quốc công nhận một Nhà nước Palestine ở Bờ Tây và Dải Gaza nằm bên trong các đường biên giới năm 1967, với thủ đô là Jerusalem.

Các đại diện của AL cũng nhất trí một kế hoạch làm việc, bao gồm các cuộc họp và tham vấn với các nước thành viên Hội đồng Bảo an cũng như các thành viên khác của Liên hợp quốc. Theo các nhà phân tích, bất chất sự phản đối của Mỹ và Israel, dự kiến sẽ có khoảng 130 quốc gia ủng hộ việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập.

Chính quyền Israel cũng ráo riết tìm kiếm sự ủng hộ nhằm chống lại việc Liên hợp quốc công nhận Nhà nước Palestine độc lập. Các thành viên Chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gửi thư riêng tới nhiều lãnh đạo nước ngoài đề nghị bỏ phiếu chống lại đề nghị thành lập Nhà nước Palestine độc lập.

Theo Nhật báo Yedioth Aharonot (Israel), đây là một phần trong chiến dịch gây áp lực ngoại giao quốc tế của Ten Aviv. Thủ tướng Netanyahu đã gửi thư riêng cho khoảng 40 nhà lãnh đạo ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, cho rằng việc Palestine đơn phương yêu cầu công nhận Nhà nước Palestine sẽ phá hỏng tiến trình hòa bình Trung Đông.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
67201

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu