Thứ 6, 29/03/2024 03:52:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:00, 10/03/2020 GMT+7

Bộ CHQS tỉnh chủ động ngăn ngừa dịch Covid-19

Đình Hiếu
Thứ 3, 10/03/2020 | 16:00:00 256 lượt xem
BPO - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai quyết liệt biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời tăng cường tuyên truyền trong nhân dân trên địa bàn đơn vị đứng chân.

Với phương châm “Chủ động ngăn ngừa dịch từ xa”, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo do Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng ban; đồng thời tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị. Tại các cơ quan, đơn vị thành lập 1 tổ sẵn sàng cơ động, kiểm tra, xử lý khi có tình huống xảy ra; bố trí 1 đội y tế sẵn sàng cơ động đi các địa bàn; đồng thời chuẩn bị dụng cụ y tế cần thiết như khẩu trang, nước sát khuẩn, dụng cụ tiêu độc để cấp cho các đơn vị và nhân dân.

Đại tá Trần Bá Chung, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cho biết: Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường biện pháp tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình, người thân, nhân dân trên địa bàn biên giới hiểu rõ đây là loại dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm, lây lan nhanh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu... Từ đó giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, khuyến cáo nhân dân hạn chế tiếp xúc với người nghi nhiễm dịch, phải thường xuyên giữ ấm cơ thể, vệ sinh tay bằng xà phòng, xúc miệng bằng nước muối.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân địa bàn khi phát hiện người thân, gia đình có biểu hiện nghi mắc dịch Covid-19 phải báo ngay cơ quan chức năng, không tự điều trị, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, thành lập tiểu ban chỉ đạo, tổ cơ động phòng, chống dịch; thiết lập mạng lưới chỉ đạo, điều hành từ ban chỉ đạo cấp bộ chỉ huy đến các cơ quan, ban CHQS 11 huyện, thị xã, thành phố để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở nắm chắc diễn biến tình hình dịch; chỉ đạo quân y các đơn vị quản lý, giám sát chặt chẽ sức khỏe của bộ đội và nhân dân khu vực biên giới giáp ranh với nước bạn, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa dịch bệnh. Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị và phương tiện cần thiết bảo đảm cho các đơn vị phòng, chống dịch.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 31 Ban CHQS huyện Lộc Ninh phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số cách phòng, chống dịch Covid-19

Đại úy Lê Đắc Chiến, Chính trị viên Đại đội 31 Ban CHQS huyện Lộc Ninh cho biết: Tại địa bàn xã Lộc An, nơi đơn vị đóng quân chủ yếu người dân là đồng bào dân tộc thiểu số nên việc tiếp cận thông tin về dịch còn nhiều hạn chế. Sau khi được cán bộ, chiến sĩ Đại đội 31 tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh, người dân yên tâm hơn. Bên cạnh đó, Đại đội 31 tăng cường lực lượng thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, kiểm soát, giám sát trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn xã Lộc An tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19.

Với quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, xác định phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ chính trị cấp bách, không lơ là, chủ quan. Đồng thời tổ chức chặt chẽ, đồng bộ các biện pháp phòng chống, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập và bảo đảm cơ quan, đơn vị, địa bàn đóng quân an toàn tuyệt đối, sẵn sàng chiến đấu cao. 

  • Từ khóa
63505

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu