Thứ 7, 20/04/2024 19:20:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:10, 07/02/2020 GMT+7

Bình Tiến 2 giữ vững danh hiệu văn hóa

Trọng Phước
Thứ 6, 07/02/2020 | 08:10:00 2,261 lượt xem
BPO - Thôn Bình Tiến 2, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập có diện tích 730 ha, dân số 217 hộ/932 người, với 5 dân tộc anh em cùng sinh sống. Sau nhiều năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến nay Bình Tiến 2 đã có bước chuyển mình rõ nét như tô điểm cho bức tranh nông thôn ngày càng khởi sắc.

Ông Lê Tài Thẩn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Bình Tiến 2 cho biết: Từ năm 2015-2019, nhân dân đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được trên 30 triệu đồng; hỗ trợ xây 7 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Hiện nay thôn chỉ còn 1 hộ khó khăn về nhà ở. Trung bình hằng năm thôn giảm 5% hộ nghèo. Bên cạnh đó, thôn còn vận động nhân dân đóng góp 540 triệu đồng để sửa chữa, làm mới đường nông thôn, tu sửa cống rãnh thoát nước; nhân dân đóng góp trên 50 triệu đồng làm 2km đèn đường; ủng hộ 17 triệu đồng làm cổng chào khu dân cư; 50 triệu đồng xây dựng nhà cộng đồng trên diện tích đất hơn 6.00m2 do gia đình ông Lê Tài Thẩn hiến tặng... Qua đó góp phần thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thôn hiện còn 20 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo.

Nhà văn hóa cộng đồng thôn Bình Tiến 2, xã Phước Minh (Bù Gia Mập) khang trang hơn nhờ sự chung tay, góp sức của nhân dân

Khu dân cư có 1 tổ hòa giải với 5 thành viên. Trong thời gian qua, tổ đã nhận được 21 đơn thư khiếu nại của người dân, hòa giải thành 13 đơn, 8 đơn chuyển cấp trên giải quyết. Các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại được giải quyết hợp tình, hợp lý nên trong thôn không có đơn thư vượt cấp hay khiếu kiện đông người. Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội luôn đảm bảo, giữ vững.

Ban điều hành thôn, Ban công tác mặt trận thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn hóa, các quy ước khu dân cư trong việc cưới, tang, lễ hội, thực hiện ứng xử văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc, không sinh con thứ 3 trở lên. Hiện thôn Bình Tiến 2 không có tình trạng trẻ em bỏ học. Bên cạnh đó, thôn tuyên truyền vận động người dân bảo vệ môi trường, không xả rác gây ô nhiễm. Nhờ vậy, trong năm 2019, khu dân cư không có trẻ em suy dinh dưỡng, không có trường hợp sinh con thứ 3, không có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm... Qua đó góp phần cùng với chính quyền xây dựng khu dân cư lành mạnh, an toàn.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong thôn được duy trì và phát huy hiệu quả. Thôn có 1 sân bóng chuyền và 1 bàn bóng bàn đã thu hút nhiều người dân tham gia rèn luyện sức khỏe...

Ông Mai Xuân Trường, Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Bù Gia Mập cho biết: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo, nguồn lực của nhân dân. Điểm nổi bật là nhân dân thôn Bình Tiến 2 đã đồng thuận và hưởng ứng mạnh mẽ, chung tay xây dựng nông thôn mới, hiến đất, cây trồng, đóng góp kinh phí, ngày công... để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa. Cuộc vận động đã tác động tích cực đến tất cả lĩnh vực của xã hội, góp phần phát huy tính dân chủ, ổn định chính trị, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội.

Đầu năm 2019, thôn Bình Tiến 2 có 217 hộ/217 hộ đăng ký gia đình văn hóa, cuối năm bình xét có 213 hộ đạt. Từ năm 2015-2019, thôn Bình Tiến 2 luôn giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa.

  • Từ khóa
94176

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu