Thứ 5, 25/04/2024 19:59:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 19:25, 25/03/2020 GMT+7

Bình Phước xác định 33 điểm tiếp nhận cách ly tập trung

Kim Phụng
Thứ 4, 25/03/2020 | 19:25:00 335 lượt xem
BPO - Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, qua khảo sát, kiểm tra thực tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước xác định có 33 điểm cách ly tập trung sẵn sàng cách ly 6.800 người. Trong đó, cấp tỉnh 10 điểm do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý, với năng lực đáp ứng cách ly 1.850 người; cấp huyện, thị xã, thành phố 23 điểm, năng lực cách ly 4.950 người.

Ngoài 10 điểm cách ly do quân đội quản lý đã và đang thực hiện cách ly y tế tập trung đối với 261 người trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian qua, thì 23 điểm cách ly ngoài quân đội do các huyện, thị xã thành phố quản lý đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khảo sát kỹ và là những vị trí tốt nhất sẵn sàng để cách ly tập trung.

Cơ bản vị trí, địa điểm tại các địa phương có đủ vật chất đưa vào sử dụng được ngay là: Bù Gia Mập, Đồng Xoài, Đồng Phú, Phú Riềng, Bình Long, Bù Đăng, Bù Đốp, Lộc Ninh.

Một số điểm tại huyện Chơn Thành, Lộc Ninh, thị xã Phước Long cần phải kéo điện, lắp đặt hệ thống nước và mua sắm thêm các dụng cụ sinh hoạt.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã khảo sát và xác định 18 khu vực cách ly độc lập điều trị gồm: Bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện đa khoa các công ty cao su, Bệnh viện quân dân y Binh đoàn 16, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước và trung tâm y tế huyện, thị xã thành phố.

Tại thành phố Đồng Xoài có 5 điểm tiếp nhận và tổ chức thực hiện cách ly y tế tập trung, với tổng số người được cách ly là 1.880, gồm: THPT Dân tộc nội trú tỉnh, THPT chuyên Quang Trung, Cao đẳng sư phạm Bình Phước, Cao đẳng công nghiệp cao su và Cao đẳng y tế tỉnh.

  • Từ khóa
10111

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu