Thứ 6, 19/04/2024 19:37:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:30, 23/03/2020 GMT+7

KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH BÌNH PHƯỚC (23-3-1975 - 23-3-2020)

Bình Phước phát huy truyền thống anh hùng - Bài cuối

Thứ 2, 23/03/2020 | 09:30:00 212 lượt xem

ĐỔI MỚI, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN Bình Phước chuyển mình

BPO - Chiến tranh để lại hậu quả nặng nề, ruộng đất bỏ hoang, mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, thêm vào đó là tâm lý nóng vội, chủ quan duy ý chí đã ảnh hưởng tiêu cực, cản trở sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Thời kỳ 1986-1996, Sông Bé trở thành một trong những địa phương ghi “dấu ấn” trong công cuộc đổi mới và mở cửa. Sau khi tái lập tỉnh (năm 1997), nền kinh tế của Bình Phước thực sự chuyển mình. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,48%, cao hơn bình quân cả nước (tăng trưởng cả nước 6,8%). Đến cuối năm 2019, tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm 21,4%; công nghiệp, xây dựng chiếm 40,42%; dịch vụ chiếm 38,18%. Tăng trưởng kim ngạch xuất - nhập khẩu tiếp tục duy trì ở mức khá. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt mục tiêu đề ra là 2.370 triệu USD, tăng 8,02% so năm 2018, gấp hơn 71 lần so với năm 1997 (năm 1997 là 33.309 USD); kim ngạch nhập khẩu đạt 1.450 triệu USD, tăng 5,43% so năm 2018. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 9.135 tỷ đồng, gấp 52 lần so với năm 1997. Chi ngân sách địa phương 12.065 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 62 triệu đồng, tăng 24 lần so năm 1997.

Công nhân Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (Đồng Phú) trong giờ làm việc - Ảnh: Ngân Hà

Kết cấu hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi diện mạo của tỉnh. Hạ tầng lưới điện tiếp tục được đầu tư phục vụ sản xuất công nghiệp, nâng tỷ lệ dân cư sử dụng điện đạt 98,8%, năng lượng mới tiếp tục được quan tâm. Toàn tỉnh có 11 khu công nghiệp (KCN) đã thu hút được nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động. Tỷ lệ lấp đầy bình quân 30,22%, trong đó, nhiều khu tỷ lệ lấp đầy cao, như: KCN Bắc Đồng Phú 100%, KCN Nam Đồng Phú 100%, KCN Đồng Xoài I 100%, KCN Chơn Thành II 100%, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc 100%, KCN Chơn Thành I là 98%, KCN Minh Hưng III là 97,1%... Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư đã thu hút 73 nhà đầu tư, thuận chủ trương giao đất để thực hiện dự án với tổng diện tích hơn 2.196 ha, trong đó 3 nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng được giao 1.129 ha.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc; nhiều công việc rất khó đã đạt được kết quả nổi bật, vượt sự mong đợi. Trong năm 2019, Bình Phước có 13/13 xã về đích nông thôn mới; xây dựng và hoàn thành 1.000km đường giao thông nông thôn. Tính đến tháng 3-2020, toàn tỉnh có 48/90 xã hoàn thành nông thôn mới, đạt 53,3%; có 2 thị xã Bình Long, Phước Long và thành phố Đồng Xoài hoàn thành nông thôn mới (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra là có 50% xã và 1 huyện hoàn thành nông thôn mới).

Tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, trong đó, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức các buổi tiếp doanh nghiệp theo định kỳ, tổ chức các cuộc họp tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tinh thần khởi nghiệp bước đầu lan tỏa, thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp, gắn với hoạt động hỗ trợ vốn của quỹ khởi nghiệp.

Văn hóa - xã hội phát triển toàn diện

Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt nhiều thành tích đáng khích lệ. Năm 1997 tái lập tỉnh, Bình Phước thiếu hàng ngàn giáo viên, hàng trăm phòng học. Đến nay, mạng lưới trường, lớp được quy hoạch và phát triển tập trung, kể cả các điểm lẻ, vùng sâu, xa, vùng biên giới, đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã hoàn thành xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học (năm 1998); đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS (năm 2009). Đến tháng 3-2020, toàn tỉnh có 141/435 trường được công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm 32,3%, đạt 100% kế hoạch năm. 2 trường THPT chuyên Quang Trung (Đồng Xoài) và THPT chuyên Bình Long (Bình Long), nhiều năm liền luôn được xếp vào top đầu các trường THPT chất lượng cao trong cả nước.

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm đầu tư phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Bệnh viện đa khoa tỉnh đang được đầu tư cải tạo, nâng cấp lên quy mô 600 giường bệnh; các bệnh viện tuyến huyện và trạm y tế cấp xã tiếp tục được đầu tư nâng cấp, trang thiết bị từng bước hiện đại.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 230 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 2.315 triệu USD và 959 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 82.784 tỷ đồng. Năm 2019, toàn tỉnh có hơn 7.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 72.056 tỷ đồng; về kinh tế hợp tác có 45 hợp tác xã thành lập mới, đạt 160% kế hoạch năm 2019.

Tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, đầy đủ và kịp thời; phối hợp thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo theo tinh thần của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của Chính phủ. Đến nay, có gần 1.200 lượt hộ nghèo đã tiếp cận nguồn vốn vay hơn 43 tỷ đồng; có gần 1.400 lượt hộ cận nghèo vay vốn gần 40,5 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 2.100 lượt hộ mới thoát nghèo (dưới 3 năm) hơn 81 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện cho hơn 8.600 hộ nghèo với tổng kinh phí gần 4,2 tỷ đồng. Đến năm 2000, Bình Phước cơ bản xóa được hộ đói, đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới tiếp cận đa chiều giảm 0,5%.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển rộng và ngày càng đi vào chiều sâu. Những lễ hội, nhất là các lễ hội truyền thống của đồng bào S’tiêng, Khơme, Mơnông... được phục dựng. Các di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh và quốc gia được trùng tu, xây dựng và phát huy tác dụng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. 100% thôn, ấp đồng bào dân tộc thiểu số có nhà văn hóa cộng đồng. Đặc biệt, tỉnh đã khánh thành giai đoạn 1 Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo và dự án Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển rộng khắp.

Quốc phòng - an ninh giữ vững, quan hệ đối ngoại rộng mở

Bình Phước có địa bàn chiến lược với 260,433km giáp nước bạn Campuchia. Những năm qua, quốc phòng - an ninh của tỉnh luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quan hệ đối ngoại rộng mở. Tiềm lực quốc phòng - an ninh và thế trận quốc phòng toàn dân được tăng cường. Khu vực phòng thủ được xây dựng đi vào chiều sâu vững chắc, sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu tăng lên, an ninh trên tuyến biên giới luôn đảm bảo.

Công nhân Nhà máy chế biến Trung Tâm (Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng) xử lý mủ trước khi chế biến - Ảnh: Thùy Hương

Quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa Bình Phước với các tỉnh giáp biên giới thuộc Vương quốc Campuchia không ngừng được củng cố, tăng cường và ngày càng phát triển tốt đẹp. Đến ngày 30-11-2012, Bình Phước là tỉnh đầu tiên trong cả nước có đường biên giới với Vương quốc Campuchia hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc. Hiện nay, tỉnh đang tiến hành tăng dày hệ thống cột mốc phụ trên toàn tuyến biên giới của tỉnh tiếp giáp với các tỉnh của Vương quốc Campuchia. Công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia được tỉnh đặc biệt quan tâm. Mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa tỉnh Bình Phước với các nước bạn Nhật Bản, Israel, Hà Lan, Bờ Biển Ngà... được mở rộng trực tiếp qua việc tìm hiểu cơ hội kinh doanh, thăm và học tập kinh nghiệm, hỗ trợ nhân đạo, trao đổi kiến thức khoa học. Tỉnh đã ký kết được chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, để trao đổi kinh nghiệm, hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thu hút đầu tư.

Phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc qua 45 năm giải phóng tỉnh Bình Phước, trong giai đoạn mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Bình Phước quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì một Bình Phước đổi mới, hội nhập và phát triển.

T.S (Theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

  • Từ khóa
33178

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu