Thứ 3, 16/04/2024 18:07:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 22:37, 02/07/2020 GMT+7

Bình Phước đạt 2 giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc

Kiên Cường
Thứ 5, 02/07/2020 | 22:37:00 530 lượt xem
BPO - Tối 2-7, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật (KH-KT) Việt Nam đã tổ chức lễ tổng kết, trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019) và phát động Hội thi lần thứ 16 (2020-2021).

Đến dự buổi lễ có các ông: Phùng Khánh Tài, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Giáo sư, tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội KH-KT Việt Nam; Lê Hồng Tịnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương...

Tác giả Hoàng Hải Hiền (thứ 3, từ trái sang, hàng phía trước) nhận giải Ba từ Ban tổ chức

Sau 2 năm tổ chức hội thi, ban tổ chức đã nhận được 575 giải pháp dự thi đến từ 55 tỉnh, thành phố, bộ ngành trên phạm vi toàn quốc. Sau 1 tháng làm việc tích cực, hội đồng giám khảo đã chọn được 90 giải pháp đề nghị ban tổ chức trao giải gồm 6 giải nhất, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng; 12 giải nhì, mỗi giải trị giá 40 triệu đồng; 24 giải ba, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng; 48 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Tác giả Phạm Ánh (thứ 4, từ phải sang, hàng phía sau), Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long nhận giải Khuyến khích

Tại hội thi lần này, tỉnh Bình Phước đã đạt được 2 giải thưởng gồm: 1 giải ba với giải pháp "Xử lý tái sinh các loại keo UF, MUF bị biến chất - ứng dụng trong sản xuất gỗ nhân tạo" của tác giả Hoàng Hải Hiền (đơn vị thành phố Đồng Xoài); 1 giải khuyến khích với giải pháp "Quản lý nguyên liệu sản xuất mủ ly tâm" của nhóm tác giả: Lê Văn Vui, Đoàn Quang Trọng, Phạm Ánh, Bùi Văn Mạnh, Lâm Tuấn Anh thuộc đơn vị Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

Giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và tổ chức hội thi

Ghi nhận những đóng góp tích cực cho các đơn vị, cá nhân, Liên hiệp các hội KH-KT Việt Nam đã tặng bằng khen cho 15 cá nhân và 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15.

Liên hiệp hội Bình Phước là 1 trong 16 tập thể được khen thưởng.

  • Từ khóa
10198

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu