Thứ 7, 20/04/2024 20:52:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 23:02, 02/08/2020 GMT+7

Bình Phước cách ly trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh COVID -19 số 595

Minh Luận - Trương Hiện
Chủ nhật, 02/08/2020 | 23:02:00 1,659 lượt xem
BPO - Ngay sau hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19, vào lúc 19 giờ 30 phút tối nay (2-8), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cùng Giám đốc Sở Y tế Quách Ái Đức và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành hữu quan; UBND huyện Đồng Phú đến thăm trường hợp tiếp xúc gần ca dương tính với virus Sars CoV-2 đang được cách ly tại Trung tâm y tế huyện Đồng Phú.
Bác sĩ Quách Ái Đức, Giám đốc Sở Y tế (trái) và các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú thăm hỏi, động viên anh T. yên tâm thực hiện việc cách ly

Đó là trường hợp của anh T.A.T, ngụ tại khu phố 2, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Anh T. được xác định là đối tượng F1 tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 là bệnh nhân số 595 tại Bệnh viện phổi Đồng Nai. Bệnh nhân số 595 đã được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả 3 lần dương tính với Sars CoV-2.

Trước đó ngày 25-7, anh T. đón bệnh nhân số 595 từ sân bay Tân Sơn Nhất về Đồng Nai. Sau đó, anh T. về công ty và không đi chở khách. Ngày 1-8, anh T. đến Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh đưa thi thể bố về tổ chức tang lễ tại nhà riêng ở tổ 1, ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú và đi bằng xe cứu thương (không rõ tên tài xế lái xe). Trong thời gian trên, anh T. đã tiếp xúc với người thân trong gia đình.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ tỉnh Đồng Nai, UBND xã Tân Lợi đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện Đồng Phú đến động viên anh T. và gia đình thực hiện nghiêm việc cách ly theo quy định. Ý thức được trách nhiệm với cộng đồng, anh T. đã gác lại việc gia đình để thực hiện cách ly tại Trung tâm y tế huyện.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cùng đoàn cán bộ Sở Y tế đến thăm, động viên anh T. đang thực hiện cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cùng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên anh T. đang thực hiện cách ly tại Trung tâm y tế huyện; đồng thời, nắm bắt cụ thể thông tin vụ việc và có chỉ đạo xử lý kịp thời nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Trung tâm y tế huyện thực hiện nghiêm việc cách ly, phòng ngừa theo quy định; chăm sóc sức khỏe, đảm bảo điều kiện ăn ở, sinh hoạt bình thường cho anh T.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cũng mong muốn, anh T. tích cực hợp tác, động viên các thành viên trong gia đình khai báo y tế, tự thực hiện cách ly tại nhà theo quy định.

20 giờ 30 phút, đoàn đến ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú thăm, chia buồn, động viên gia đình anh T. thực hiện tốt việc khai báo y tế và giãn cách xã hội

Đoàn cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình anh T. tại ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú. Thay mặt đoàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh căn dặn gia đình thực hiện việc lễ tang đơn giản, rút gọn, đảm bảo giãn cách xã hội; đề nghị cán bộ ấp Thạch Màng thống kê đầy đủ danh sách các trường hợp F2, F3 tiếp xúc với các thành viên trong gia đình anh T., yêu cầu khai báo y tế đầy đủ để kiểm soát tốt dịch bệnh. UBND huyện, xã và Trung tâm y tế huyện thực hiện nghiêm việc kiểm soát người tiếp xúc gần với F1, F2, F3, thông tin đến các địa phương, nơi những người này lưu trú để có giải pháp tự cách ly, phòng ngừa.

Liên quan đến trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh COVID-19 số 595, ngay sau khi kết thúc phiên họp của Thủ tướng Chính phủ với các tỉnh, thành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra vào chiều tối nay (2-8), Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu cả hệ thống chính trị trong tỉnh phải vào cuộc thực hiện nghiêm việc kiểm soát, khống chế dịch bệnh.

  • Từ khóa
59347

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu