Thứ 5, 28/03/2024 23:14:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 07:48, 29/01/2013 GMT+7

Bình Long và chương trình đột phá trở thành đô thị loại III vào năm 2020

Thứ 3, 29/01/2013 | 07:48:52 1,305 lượt xem

 

Sau 2 năm thực hiện, Chương trình đột phá đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị thị xã Bình Long giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020, đã đạt được một số thành quả. Nếu ví đô thị loại III như một đóa hoa 10 cánh sẽ bung nở vào năm 2020, thì hiện tại hai cánh hoa sơ khai đã hé mở.

NHỮNG THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU

Qua 2 năm triển khai thực hiện chương trình đột phá, thị xã Bình Long có những chuyển biến tích cực, đóng góp nhiều vào sự đổi thay về diện mạo và tiềm năng phát triển. Tổng số vốn đầu tư xây dựng trong 2 năm là 211 tỷ 785 triệu đồng. Trong đó vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước là 179 tỷ 785 triệu đồng, vốn huy động các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh là 32 tỷ đồng, đạt 30,39% so với cả giai đoạn 2011-2015.

Một góc thị xã Bình Long hôm nay - Ảnh: Thúy Công

Thành quả đạt được lớn nhất là việc đưa vào sử dụng và sửa chữa các công trình giao thông, chỉnh trang đô thị. Thị xã đã xây dựng mới một số tuyến giao thông, hệ thống thoát nước khu vực nội ô thị xã với tổng mức đầu tư 17,123 tỷ đồng ở các công trình như: Láng nhựa, hệ thống chiếu sáng đường từ đoạn Nguyễn Du, Cầu Trắng, ngã ba Cây Điệp đi phường Phú Thịnh; duy tu, sửa chữa các tuyến đường nội ô thị xã như Nguyễn Du, Ngô Quyền... Ngoài ra còn có công trình xây dựng đường giao thông nông thôn khu phố Xa Cam II, phường Hưng Chiến do phường đầu tư và có sự đóng góp gần 1 tỷ đồng của nhân dân. Những công trình trên đã góp phần làm thay đổi diện mạo giao thông nội ô thị xã, tạo điều kiện phát triển các ngành thương mại, dịch vụ trên các tuyến đường này.

Đối với các công trình văn hóa, thông tin, thể thao, trong 2 năm qua, tổng kinh phí thị xã Bình Long đầu tư xây dựng là 5 tỷ 830 triệu đồng. Một số công trình tiêu biểu như: Tượng Kim Đồng khuôn viên Nhà thiếu nhi thị xã, hệ thống truyền thanh không dây cho 2 xã nông thôn mới Thanh Lương, Thanh Phú, chuẩn bị đầu tư xây dựng khu di tích quốc gia Mộ 3.000 người...

Ở lĩnh vực giáo dục, đào tạo cũng đạt được những thành quả đáng khích lệ. Thị xã đã sửa chữa cơ sở vật chất, xây dựng mới 8 công trình trường học với tổng kinh phí 72,803 tỷ đồng. Trong đó có việc xây dựng trường mầm non Vành Khuyên (phường Phú Thịnh), xây dựng thêm phòng học ở các trường: TH Thanh Phú A, TH An Phú, TH An Lộc, THCS Thanh Lương... đặc biệt xây dựng trường THPT chuyên thị xã Bình Long với số vốn 50 tỷ đồng.

2 năm qua, thị xã đã đầu tư cho lĩnh vực y tế với số vốn 22 tỷ 92 triệu đồng; đã xây dựng 2 trạm y tế cho phường Phú Thịnh, Phú Đức; đầu tư nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã từ 150 lên 200 giường bệnh; xây dựng mới Trung tâm y tế thị xã và đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh.

NHỮNG THÁCH THỨC TIỀM ẨN

Tính đến cuối năm 2010, từ thực trạng kết cấu hạ tầng, có thể thấy thị xã Bình Long đạt tất cả các tiêu chí của đô thị loại IV theo quy định của Chính phủ. Nhưng về tổng thể kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, còn chắp vá, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, như: công tác quy hoạch chậm, quản lý chưa chặt chẽ; một số nội dung của chính sách đền bù còn bất cập dẫn đến thi công, giải phóng mặt bằng chậm.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2011-2015 đã xác định: “Xây dựng thị xã Bình Long ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh”. Chương trình đột phá được triển khai với mục tiêu: Tiếp tục đầu tư, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đến năm 2015 đạt chuẩn đô thị loại IV, để từ năm 2016 tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo các tiêu chí của đô thị loại III, phấn đấu nâng cấp từ đô thị loại IV lên loại III vào năm 2020. Tuy nhiên, trong 2 năm qua việc triển khai chương trình đột phá đã gặp không ít khó khăn. Thu ngân sách nhà nước trong 2 năm 2011, 2012 tăng không đáng kể, không tạo được nguồn vốn tích lũy. Do tình hình suy thoái kinh tế, nguồn vốn từ ngân sách trung ương và tỉnh bị cắt giảm nhiều. Hầu hết các công trình đều gặp khó khăn về vốn, kéo dài thời gian thực hiện. Một số dự án trọng điểm nằm trong chương trình đột phá có tổng mức đầu tư lớn phải tạm ngưng.

...VÀ GIẢI PHÁP CHO CHẶNG ĐƯỜNG TIẾP THEO

Năm 2013 dự báo nền kinh tế tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. Thu ngân sách thị xã Bình Long giai đoạn 2013-2015 dự báo tiếp tục khó khăn. Trước tình hình trên, đối với nguồn vốn ngân sách trong giai đoạn tới, UBND thị xã sẽ xem xét, xác định lại các danh mục trọng điểm, tổng mức vốn đầu tư cần thiết. Đối với các dự án trọng điểm gắn với chương trình đột phá cần được ưu tiên ghi vốn, giải ngân sớm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Vì trong bối cảnh lạm phát hiện nay, dự án càng kéo dài, tổng vốn đầu tư sẽ càng tăng cao. Đối với các dự án có quy mô nhỏ, chưa thực sự cần thiết, tùy theo khả năng ngân sách thị xã hàng năm mà bố trí thực hiện. Nếu khả năng ngân sách không đáp ứng được trong giai đoạn 2013-2015 sẽ chuyển sang giai đoạn 2016-2020.

Đối với nguồn vốn từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh: Tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ vốn đầu tư đối với các dự án trọng điểm như đường Phan Bội Châu nối dài, khu di tích Mộ 3.000 người. Tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào kết cấu hạ tầng đô thị trên tất cả các lĩnh vực.

Hoàng Hưng

 

  • Từ khóa
41235

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu