Thứ 6, 29/03/2024 11:45:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:11, 22/11/2019 GMT+7

Bình Long nâng cao chất lượng hội thanh niên

Thứ 6, 22/11/2019 | 13:11:00 341 lượt xem
BP - Từ thực tế hiện nay và quá trình phát triển của thanh niên, tổ chức hội, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) thị xã Bình Long đã linh động, đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên qua các công trình, phần việc và các câu lạc bộ (CLB), tổ, đội, nhóm, được thanh niên trong toàn thị xã hưởng ứng tích cực.

Chủ tịch Hội LHTN thị xã Bình Long Nguyễn Văn Cần cho biết: Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội LHTN thị xã đã thành lập 1 hợp tác xã thương mại, dịch vụ nông nghiệp, 5 CLB trực thuộc, 16 tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế, 3 chi hội ngoài quốc doanh, 157 CLB, đội, nhóm sở thích tại 100% cơ sở hội, thu hút đông hội viên, thanh niên tham gia. Điển hình như: CLB thầy thuốc trẻ đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng”, Tháng ba biên giới, Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác... Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn nhân dân ăn ở hợp vệ sinh. Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí và tặng quà 5.655 lượt người, với tổng trị giá 593,350 triệu đồng. Duy trì “Ngân hàng máu sống” với 85 thành viên nhằm kịp thời cung cấp máu cho các trường hợp cấp cứu. Thông qua các hoạt động này không chỉ giúp người dân vùng sâu, xa, vùng dân tộc thiểu số khó khăn có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế, mà còn thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của đội ngũ y, bác sĩ trẻ thị xã Bình Long.

Hội viên thanh niên thị xã Bình Long sơn sửa điểm lẻ Trường tiểu học Lê Văn Tám tại ấp Sóc Du, phường An Lộc

CLB 3 trách nhiệm tổ chức ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Đồng thời tích cực nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo cơ quan, đơn vị cải tiến các quy trình, nghiệp vụ, giảm bớt thủ tục hành chính phiền hà, giải quyết nhanh chóng, chính xác, tránh gây khó khăn cho người dân. Qua đó, đã giải quyết hơn 2.000 lượt thủ tục hành chính cho nhân dân, hỗ trợ cấp 2.500 chứng minh nhân dân. Ra quân bóc, xóa các quảng cáo, rao vặt trái phép trên 10,5km đường nội ô thị xã. Gây quỹ phát cháo từ thiện được 7 khu phố, ấp sóc với sự tham gia của 55 lượt hội viên thanh niên. Phối hợp Ủy ban Hội LHPN phường Phú Đức xây dựng công trình tuyến phố an ninh trị giá 12 triệu đồng. Sửa chữa 1 mái nhà cho hộ dân; trao 23 suất học bổng tặng học sinh nghèo, tổng  trị giá 11,9 triệu đồng. Chủ nhiệm CLB 3 trách nhiệm Nguyễn Minh Hoàng cho biết, thanh niên tham gia CLB có trách nhiệm hơn với bản thân, công việc và nâng cao ý thức vì nhân dân phục vụ, làm hết việc chứ không hết giờ, qua đó tạo được niềm tin của lãnh đạo địa phương và nhân dân đối với cán bộ trẻ thị xã.

Các CLB pháp luật “Vì ngày mai tươi sáng” đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước cho thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn thị xã; tổ chức 17 phiên tòa giả định; phối hợp lực lượng Công an thị xã và các ngành liên quan tổ chức động viên, giúp đỡ 57 thanh niên thi hành án phạt tù, sau cai nghiện trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp với ngân hàng giúp đỡ và hướng dẫn 4 thanh niên thi hành án xong trở về địa phương được vay vốn để trồng tiêu, cao su, nuôi dê... và hỗ trợ 1 thanh niên vay Quỹ khởi nghiệp Bình Long.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội LHTN thị xã đã vận động các tổ chức từ thiện, phối hợp các cơ quan, đơn vị xây dựng được 18 căn nhà nhân ái, 3 cây cầu thanh niên; 1 điểm lẻ trường học; 3 tuyến đường an ninh, tuyến đường thanh niên; 2 khu vui chơi cho thiếu nhi, với tổng trị giá 1 tỷ 485 triệu đồng.

Các cơ sở hội trực thuộc triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc như hỗ trợ xây, sửa chữa 6 căn nhà cho thanh niên hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 7 tuyến đường ánh sáng an ninh dài 12.200m và 3 tuyến đường camera an ninh dài 2,8km; xây dựng 8 cổng chào, 2 lò đốt rác, 1 cống thoát nước, khu vui chơi cho thiếu nhi; nhận đỡ đầu học sinh hoàn cảnh khó khăn... với tổng kinh phí 529 triệu đồng.

“Từ những việc làm ý nghĩa và thiết thực, hội viên thanh niên đã khẳng định được vai trò, trách nhiệm của bản thân cũng như tích cực đóng góp xây dựng tổ chức, xã hội. Trong thời gian tới, Hội LHTN thị xã tiếp tục duy trì và phát triển các CLB, tổ, đội, nhóm sở thích để tạo môi trường cho hội viên thanh niên có sân chơi lành mạnh. Đây cũng là cách để tổ chức hội nâng cao chất lượng hoạt động” - Chủ tịch Hội LHTN thị xã Nguyễn Văn Cần cho biết thêm.

Văn Tâm

  • Từ khóa
82786

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu