Thứ 7, 20/04/2024 13:11:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 12:32, 06/03/2013 GMT+7

1.375 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý

Thứ 4, 06/03/2013 | 12:32:00 246 lượt xem

 

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh hiện nay tuy chưa đến mức nghiêm trọng, nhưng tình trạng sử dụng ma túy trong một bộ phận người dân vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Toàn tỉnh có 1.375 người nghiệm ma túy (có danh sách và hồ sơ quản lý), tăng 206 người so với năm 2011, trong đó: Số người nghiện ma túy đang ở ngoài xã hội là 937; số đối tượng hiện đang ở Trung tâm cai nghiện là 228; số đối tượng hiện đang ở trong cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng là 7 đối tượng; số đối tượng hiện đang ở trong trại tạm giam, nhà tạm giam, nhà tạm giữ có 127 đối tượng và số đối tượng hiện đang thi hành án phạt tù trong các trại giam có 76 đối tượng.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện có 5 Trung tâm cai nghiện của thành phố Hồ Chí Minh và 1 Trung tâm cai nghiện của tỉnh với khoảng 13.000 đối tượng đang cai nghiện. Do đó, tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh có nguy cơ tiềm ẩn rất cao. Trong khi đó, công tác nắm tình hình, quản lý các Trung tâm chữa bệnh, giáo dục đào tạo việc làm còn lỏng lẻo. Trong năm 2012, các cơ quan chức năng đã phát hiện 4 vụ, với 5 dối tượng thẩm lậu ma túy vào các trung tâm cai nghiện. Vì có cầu thì ắt có cung, có người sử dụng thì ắt sẽ có người vận chuyển, mua bán và đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tổ chức mua, bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại và có chiều hướng gia tăng.

Điều đáng lo ngại là các đối tượng mua, bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đã và đang sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để đối phó với các lực lượng chức năng. Đặc biệt là tình trạng liên kết với nhau giữa các đối tượng ở những địa bàn giáp ranh, nhất là việc vận chuyển ma túy từ khu vực “làng người Mông” ở tỉnh Đắk Nông về tỉnh Bình Phước để tiêu thụ. Hoặc các đối tượng của loại tội phạm này lợi dụng những người có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ sang Campuchia đánh bạc rồi lôi kéo, dụ dỗ vào đường dây vận chuyển ma túy thuê từ nước ngoài vào Việt Nam ngày một tăng. Cụ thể là Công an tỉnh đã phối hợp Cục C47 Bộ Công An xác lập chuyên án 812T để đấu tranh và bước đầu bắt giữ một đối tượng người Trung Quốc thu 4,5kg heroin.  

PV

  • Từ khóa
44490

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu