Thứ 5, 28/03/2024 21:07:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:45, 12/05/2020 GMT+7

Biểu dương tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu trong phòng, chống dịch Covid-19

Ngọc Huyền - Phạm Quang
Thứ 3, 12/05/2020 | 18:45:00 463 lượt xem
BPO - Ngày 12-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân phụ nữ có những hoạt động tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự có Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Loan; Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trịnh Thanh Tuệ, cùng đại diện các huyện, thị, thành hội.

Tại buổi biểu dương, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chơn Thành, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Hằng Nga và chị Nguyễn Thị Thanh, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ngoài ra, 2 tập thể và 8 cá nhân khác được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tuyên dương.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Hương Giang trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho 1 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Hương Giang trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho 1 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Hằng Nga trao biểu dương khen thưởng của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho 8 cá nhân có những đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Hương Giang cho biết, thời gian qua, công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tăng cường triển khai đến cán bộ, hội viên phụ nữ qua nhiều hình thức như: mạng xã hội, trang thông tin điện tử các cấp hội, cấp phát tờ rơi, phát khẩu trang y tế miễn phí, phát huy vai trò của đội phản ứng nhanh…

Song song đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội phụ nữ các cấp đã vận động, hỗ trợ các khu cách ly, chốt biên phòng trên địa bàn tỉnh hơn 70 triệu đồng, 56.400 khẩu trang y tế, 29.000 khẩu trang vải, 3.100 chai diệt khuẩn, 5,8 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm và vật dụng khác.

Mặt khác, các cấp hội đã trao 857 phần quà giúp đỡ người khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội, tặng 2 bồn rửa tay tại chợ Thiện Hưng, huyện Bù Đốp với tổng kinh phí hơn 960 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn trao 235 phần quà trị giá trên 100 triệu đồng cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

  • Từ khóa
33632

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu