Thứ 5, 18/04/2024 19:48:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:12, 04/06/2020 GMT+7

Biểu dương 89 cán bộ Hội Người cao tuổi tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020

Ngọc Huyền - Như Nam
Thứ 5, 04/06/2020 | 14:12:00 574 lượt xem
BPO - Sáng 4-6, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020. Tham dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện Hội NCT các huyện, thị, thành phố và 89 cán bộ hội tiêu biểu.

Qua 5 năm, phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn hội viên NCT tỉnh. Với nhiều hình thức triển khai phong phú, đa dạng, phong trào đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và tạo ra nhiều điểm mới trong phát triển tổ chức hội.

Cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” giai đoạn 2015 - 2020

Hiện Hội NCT tỉnh có gần 59.000 hội viên, tăng khoảng 6.400 hội viên so với năm 2015, chiếm hơn 88% NCT. Toàn tỉnh có 375 NCT làm chủ trang trại, doanh nghiệp, kinh doanh dịch vụ; 2.746 NCT làm kinh tế giỏi. Trong gia đình, NCT luôn nêu gương sáng “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa gia đình Việt. Qua phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” xuất hiện nhiều gương cán bộ Hội NCT tiêu biểu, dẫn dắt phong trào hội ngày một đi vào chiều sâu, đạt chất lượng, hiệu quả và mang dấu ấn đậm nét.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Tuyết Minh ghi nhận và chúc mừng những kết quả Hội NCT tỉnh đạt được trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” giai đoạn 2015- 2020.

Cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội NCT Việt Nam trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” giai đoạn 2015 - 2020

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh mong muốn NCT tỉnh nhà tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, kết quả của quá trình 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Tiếp tục nâng cao công tác chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho NCT, quan tâm đến NCT thuộc đối tượng chính sách, khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa. Phát huy vai trò của NCT trong gia đình để xây dựng gia đình văn hóa; đoàn kết trong cộng đồng. Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 1883 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Làm tốt công tác giám sát, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện đầy đủ chính sách đối với NCT, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Hội NCT tỉnh vào năm 2021 theo quy định.

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 89 cán bộ Hội NCT tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” giai đoạn 2015 - 2020. Trong đó, 23 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội NCT Việt Nam, 22 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, 44 cá nhân được nhận Giấy khen của Hội NCT tỉnh.

  • Từ khóa
33941

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu