Thứ 6, 29/03/2024 20:25:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:58, 03/06/2020 GMT+7

Bệnh nhân 19, ca bệnh nặng nhật miền Bắc sẽ về TP.HCM bằng máy bay

Thứ 4, 03/06/2020 | 08:58:00 240 lượt xem

Thế giới ghi nhận hơn 380.000 người chết trong gần 6,5 triệu ca nhiễm. Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần 1,9 triệu người nhiễm và hơn 108 ngàn người chết.

Hôm nay 3-6 là ngày thứ 48 Việt Nam không ghi nhận ca bệnh mới trong cộng đồng. Cả nước chỉ còn 20 bệnh nhân COVID-19 dương tính (trong đó có 9 trường hợp tái dương tính), chiếm 6% tổng số bệnh nhân đã ghi nhận từ đầu mùa dịch.

Tối 2-6, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết tình trạng sức khỏe của bệnh nhân 91 (phi công người Anh) đã có nhiều cải thiện, đặc biệt bệnh nhân có thể mỉm cười, lắc đầu hoặc bắt tay với nhân viên y tế, phổi bệnh nhân đã được cải thiện, thông khí phổi lên đến 40%, các chỉ số nhiễm khuẩn giảm. Động thái này đã khiến những y bác sĩ chăm sóc trực tiếp cho bệnh nhân và thành viên Ban Chỉ đạo chống dịch quốc gia rất đỗi vui mừng. Lãnh sự quán Anh cũng đề nghị thăm bệnh nhân trong vài ngày tới.

Thông tin đáng chú ý từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cho hay sau một tuần được công bố khỏi bệnh, hôm nay bệnh nhân 19 L.T.H. sẽ được ra viện chính thức và sẽ về nhà ở TP.HCM bằng máy bay. Đây là bệnh nhân thuộc nhóm đầu tiên của giai đoạn 2 vụ dịch này tại Việt Nam (vào viện ngày 8-3). Sức khỏe của bà rất yếu do có bệnh nền, từng có 3 lần ngừng tuần hoàn, là người duy nhất phải dùng thiết bị tim phổi ngoài cơ thể (ECMO) ở khu vực phía Bắc nhưng đã được điều trị bình phục.

(Số liệu tổng hợp từ: Worldometer, Bộ Y tế, Tuổi trẻ...)

  • Từ khóa
59191

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu