Thứ 6, 19/04/2024 20:40:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 23:05, 27/06/2020 GMT+7

Bế mạc, trao giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV

Thanh Nhàn - Khánh Diễm
Thứ 7, 27/06/2020 | 23:05:00 578 lượt xem
BPO - Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, tối ngày 27-6, tại thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp), Liên hoan Phát thanh (LHPT) toàn quốc lần thứ XIV năm 2020, chủ đề: “Phát thanh - Đổi mới và đa dạng” đã tiến hành bế mạc và trao giải.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo LHPT toàn quốc Nguyễn Thế Kỷ; lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo 63 Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố, cùng đông đảo đội ngũ những người làm báo phát thanh, truyền hình trên cả nước.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ trao giải Vàng cho các tác giả, tác phẩm đạt giải ở thể loại Chương trình Phát thanh trực tiếp

Đại diện nhóm tác giả đạt giải Bạc thể loại Chuyên đề/talkshow cho tác phẩm “Những bước chân không mỏi” nhận giấy chứng nhận từ Ban tổ chức

Đại diện nhóm tác giả đạt giải Bạc thể loại Phát thanh tiếng dân tộc với tác phẩm “Nong KE PRU - Tiếng lòng của người S’tiêng” nhận giấy chứng nhận từ Ban tổ chức

Ban tổ chức đã trao 25 giải Vàng, 65 giải Bạc, 80 giải Đồng, 55 Bằng khen cho tác giả, nhóm tác giả ở các thể loại: chương trình trực tiếp; phóng sự; phỏng vấn; chương trình phát thanh chuyên đề/talk show; phát thanh tiếng dân tộc và câu chuyện truyền thanh. Ngoài ra, còn có 6 giải dành cho người dẫn chương trình xuất sắc.

Đoàn đại biểu Đài PT-TH và Báo Bình Phước chụp hình lưu niệm sau khi nhận giải

Riêng Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước có 4 tác phẩm được vào vòng chung khảo và cả 4 tác phẩm đều đạt giải. Cụ thể: 1 giải Bạc thể loại Chuyên đề/talkshow cho tác phẩm “Những bước chân không mỏi” (nhóm tác giả: Thanh Nhàn, Khánh Diễm, Thùy Linh, Thùy Hương, Ngọc Thảo, Đoàn Hằng, Võ Mảnh); 1 giải Bạc thể loại Phát thanh tiếng dân tộc với tác phẩm “Nong KE PRU - Tiếng lòng của người S’tiêng” (nhóm tác giả: Điểu Lành, Điểu Thị Mỹ, Thùy Linh, Điểu Vĩnh, Thổ Thanh); 1 giải Đồng thể loại Phóng sự với tác phẩm “Nỗi niềm những bà mẹ 45” (nhóm tác giả: Hưng Cát, Nguyễn Tấn, Lệ Quyên, Thùy Linh) và 1 bằng khen thể loại Phỏng vấn với tác phẩm “Li ZiChao hồi sinh từ cơn ác mộng” (nhóm tác giả: Hưng Cát, Thùy Dương, Minh Nhật, Phan Hoa).

Trao cờ đơn vị đăng cai Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 2022 cho Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm đạt giải trong Liên hoan năm nay đều có chất lượng khá tốt, nội dung bám sát những vấn đề thời sự được dư luận quan tâm. Một số tác phẩm được thực hiện công phu, dàn dựng hợp lý, kết hợp chặt chẽ giữa khâu đạo diễn, dàn dựng, sử dụng âm thanh, tiếng động hợp lý.

LHPT toàn quốc do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức 2 năm một lần, là cơ hội để những người làm báo phát thanh trên cả nước gặp gỡ và trao đổi về những tác phẩm phát thanh xuất sắc, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về nghề nghiệp, hợp tác sản xuất, tìm hướng đi mới cho phát thanh trong thời kỳ công nghệ số.

Tại lễ bế mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo LHPT toàn quốc Nguyễn Thế Kỷ đã trao cờ đơn vị đăng cai Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 2022 cho Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

  • Từ khóa
34216

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu