Thứ 6, 19/04/2024 18:54:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 15:23, 17/02/2014 GMT+7

Bế mạc giải cờ tướng, cờ vua Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IV

Thứ 2, 17/02/2014 | 15:23:00 366 lượt xem


Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải

* Huyện Bù Gia Mập dẫn đầu đại hội

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi của 13 đơn vị đến từ 10 huyện, thị xã trong tỉnh, sáng qua (16-2), tại Nhà khách tỉnh, giải cờ tướng, cờ vua nằm trong Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ IV, năm 2014 đã bế mạc.

Các kỳ thủ thi đấu ở 2 phần, cờ tướng dành cho người lớn gồm 53 kỳ thủ, cờ vua dành cho thiếu nhi gồm 45 kỳ thủ. Các kỳ thủ của môn cờ vua, cờ tướng đều thi đấu theo hệ Thụy Sĩ sau 9 ván đấu.

Ở môn cờ tướng, kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao hạng nhất cá nhân nam cho Hoàng Tuấn Văn (Bù Đăng) với thành tích 7,5 điểm; hạng nhì Vy Văn Thương (Lộc Ninh) với thành tích 7,5 điểm; hạng ba Vũ Xuân Trường (TX. Bình Long) với thành tích 7 điểm.

Về cá nhân nữ, hạng nhất thuộc về Nguyễn Hoàng Thủy Tiên (Bù Đốp) 7,5 điểm; hạng nhì Lương Mai Thúy Vy (TX. Đồng Xoài) 7 điểm; hạng ba thuộc về Đậu Thị Hằng Nga (TX. Đồng Xoài) 6,5 điểm.

Đồng đội nam ở môn cờ vua, hạng nhất thuộc về thị xã Đồng Xoài, nhì TX.  Bình Long, ba huyện Hớn Quản; đồng đội nữ, hạng nhất thuộc về thị xã Đồng Xoài, nhì thị xã Phước Long, ba huyện Hớn Quản. Ở môn cờ tướng, hạng nhất thuộc về huyện Hớn Quản, nhì Lộc Ninh, ba thị xã Bình Long.

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Bù Gia Mập dẫn đầu Đại hội TDTT tỉnh với 19 HCV, 13 HCB và 11 HCĐ; thị xã Đồng Xoài vươn lên vị trí thứ nhì với 17 HCV, 21 HCB, 21 HCĐ; thị xã Phước Long vị trí thứ ba với 17 HCV, 10 HCB, 16 HCĐ.                    

Ngân Hà

  • Từ khóa
100917

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu